Hổ Siberia tấn công chó, chủ lần theo dấu vết lãnh cái kết thảm khốc

Hổ Siberia là loài thuộc họ mèo còn sống lớn nhất thế giới. Con đực có thể nặng 180kg - 300kg và dài tới 3,6m, tính cả đuôi.

Một con hổ Siberia săn mồi. Ảnh: Tr.Tube

Một con hổ Siberia săn mồi. Ảnh: Tr.Tube

Theo CBS News, một người đàn ông, có con chó bị hổ Siberia tấn công và tha đi ở miền đông nước Nga, đã lần theo dấu vết để tìm thú cưng.

Các quan chức Nga cho biết, vụ việc xảy ra ngày 4/12 ở vùng lãnh thổ Khabarovsk xa xôi nhưng gần đây mới được báo chí đăng tải.

 Theo Trung tâm Hổ Amur, tổ chức chuyên nghiên cứu và bảo tồn hổ Amur (hổ Siberia) ở Nga, con hổ Siberia đã tấn công con chó của một người dân ở làng Obor. Chủ nhân của con chó đã lần theo dấu vết con hổ để lại và liên tục giữ khoảng cách an toàn. Nhưng cuối cùng, người đàn ông cũng chạm mặt con hổ khi ở trong rừng.

"Có lẽ con hổ cảm thấy bị đe dọa nên đã tấn công và lấy mạng người đàn ông", trang Amur Tiger Center đưa tin. Các quan chức địa phương cho biết, thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân được tìm thấy gần xác cún cưng.

Cảnh sát và các chuyên gia săn bắn địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tấn công. Cảnh sát cho biết, tùy thuộc vào kết quả điều tra, chính quyền địa phương sẽ quyết định có loại bỏ con hổ hay không.

Theo Moscow Times, giới chức vùng lãnh thổ Khabarovsk đã ghi nhận gần 300 vụ hổ mò vào các khu vực đông dân cư từ đầu năm đến nay. Phần lớn hổ tấn công vật nuôi nhưng đôi khi cũng tấn công cả người.

Trung tâm Hổ Amur cho biết, hổ Siberia là loài thuộc họ mèo còn sống lớn nhất thế giới. Con đực có thể nặng 180kg - 300kg và dài tới 3,6m, tính cả đuôi. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ quan vào chuồng hổ Siberia, người trông coi vườn thú bị vồ chết

Theo truyền thông địa phương, người trông coi vườn thú đã có hơn 20 năm kinh nghiệm nhưng vẫn bỏ mạng vì chủ quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CBS News ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN