Cụ mèo già nhất thế giới chết ở tuổi “144”

Một con mèo được cho là già nhất thế giới vừa chết ở tuổi 32 - tương đương 144 tuổi người, Daily Mail đưa tin.

Cụ mèo già nhất thế giới chết ở tuổi “144” - 1

Con mèo tên Nutmeg vừa qua đời ở tuổi 32

Con mèo tên Nutmeg được đưa đến Tổ chức Thú y Westway ở Newcastle upon Tyne, nước Anh với tình trạng khó thở. Các bác sỹ thú y đã không thể cứu Nutmeg sau khi nó bị suy tim.

Chủ nhân của con mèo, Liz và Ian Finlay, nói rằng cái chết của con vật yêu quý đã để lại một khoảng trống lớn trong cuộc đời họ.

Cặp đôi nuôi Nutmeg sau khi tìm thấy nó trong vườn vào năm 1990. Lúc đó, các bác sĩ thú y nói rằng ít nhất Nutmeg 5 tuổi.

Như vậy, năm nay, ít nhất “cụ” mèo đã đến tuổi 32.

Cụ mèo già nhất thế giới chết ở tuổi “144” - 2

Chủ nhân của con mèo, Liz và Ian Finlay

Nutmeg được coi là con mèo già nhất thế giới, vượt chú mèo Corduroy 26 tuổi, con vật từng giữ Kỷ lục thế giới Guinness.

Bà Finlay nói về cái chết của thú cưng: “Tôi cảm giác như thể tim bị xé tan. Nó là một con vật đặc biệt rất được yêu mến”.

Chim biển già nhất thế giới đẻ trứng ở tuổi 66

Trước đó, con chim đã đẻ vài chục quả trứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN