Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương

Ở cả những vùng biển đẹp nhất thế giới vẫn có những loài sinh vật biển khiến con người kinh hoàng.

Cho dù là ở làn nước trong vắt như tinh thể của vùng Caribe hoặc ngoài khơi vùng biển Australia và Tasmaniaa cùng nhiều đại dương đẹp nhất trên thế giới đều chứa những sinh vật biển gây lên nỗi "ác mộng".

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 1

Dưới lòng đại dương tuyệt đẹp cũng có những sinh vật đáng sợ nhất thế giới.

Cá mập yêu tinh là một trong những động vật nguy hiểm bậc nhất đại dương với những cái răng nhọn sắc. Chúng sống chủ yếu ở rất nhiều vùng biển trên thế giới từ vịnh Mexico cho tới Nhật Bản.

Tuy nhiên, khá may mắn rằng nó không gây ra mỗi đe dọa nào cho con người vì thức ăn chủ yếu của nó là các loài cá.

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 2

Cá miệng rộng Sarcastic fringehead là cơn ác mộng của các cư dân biển.

Cá miệng rộng Sarcastic fringehead có nguồn gốc từ vùng biển miền Nam California và Baja, Mexico. Chúng được biết đến với cái miệng rộng khiến con mồi khiếp sợ. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật giáp xác và nó cũng gây nguy hại cho con người.

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 3

Gấu biển là một trong những loài có khả năng sinh tồn mạnh mẽ nhất trên trái đất, chúng có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt nhất.

Khó ai có thể quên được hình ảnh của gấu biển khi một lần nhìn thoáng qua loài sinh vật này. Loài này có thể sống ở những môi trường mà hủy diệt hầu hết sự sống trên Trái đất.

Chính vì thế mà không ngạc nhiên rằng, mỗi con gấu biển có thể sống đến hơn 200 năm và di chuyển đến nhiều nơi khác nhau.

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 4

Cua nhện với những cái gai bảo vệ và có 10 cái chân.

Cua nhện là một trong những loài sinh vật biển lạ thường. Cơ thể của chúng được bao phủ bởi những cái gai, cua nhện có 8 cái chân cùng hai móng vuốt.

Ngoài ra chúng còn có màu sắc khá bắt mắt nhưng chắc chắc loài sinh vật này sẽ khiến bạn gặp ác mộng chỉ sau một lần giáp mặt. Thông thường, chúng được tìm thấy ở bờ biển phía Tây và Nam của nước Anh.

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 5

Sâu Bobbit có thể phát triển dài gần 3m dài.

Sâu Bobbit sống ở những vùng biển ấm, có kích thước trung bình là 1m, tuy nhiên, có những con phát triển lên đến gần 3m.

Loài này săn bắt con mồi bằng cách chôn cơ thể của mình vào sỏi, bùn cho đến khi con mồi xuất hiện. Với hàm răng nhọn sắc và tốc độ tấn công nhanh chóng, đôi khi việc tấn công con mồi chỉ mất vài giây đồng hồ.

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 6

Cá mặt trăng là loài cá có xương nặng nhất thế giới với trọng lượng lên tới 1.000 kg.

Cá mặt trăng (Mola mola) là loài cá có xương nặng nhất thế giới với trọng lượng trung bình từ 1.000 kg.

Loài cá này có nguồn gốc từ vùng biển ôn đới và nhiệt đới. Mặc dù có thân hình khổng lồ, nhưng cá mặt trăng lại khá “hiền lành” khi không gây ra mối đe dọa nào với con người. Thức ăn chủ yếu của nó là các loài sứa.

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 7

Lươn cầu vồng trông đẹp mắt nhưng vô cùng nguy hiểm.

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 8

Cá dơi môi đỏ là một trong những sinh vật dưới nước vô cùng kỳ lạ.

Cả lươn cầu vồng và cá dơi môi đỏ đều có vẻ bề ngoài khá bắt mắt, tuy nhiên, bạn không thể lại gần chúng.

Được tìm thấy chủ yếu ở các tầng nước sâu thuộc đảo Galápagos, cá dơi có thể đi bộ trên đáy biển bằng cách sử dụng các vây ngực. Vây cũng là vũ khí lợi hại của chúng khi săn mồi.

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 9

Cá nóc biển sống chủ yếu ở bờ biển Australia và Tasmania.

Được gọi là loài cá xấu xí nhất hành tinh với một cái đầu và mũi rất to, miệng trĩu nặng xuống. Chúng thường sống ở độ sâu 600 đến 1200m nên ít khi gây hại cho con người.

Cá mập "yêu tinh" và nỗi ác mộng của đại dương - 10

Cá mắt thùng có cái đầu trong suốt  khiến con người có thể nhìn thấy tất cả bộ não của chúng.

Cá mắt thùng có cái đầu trong suốt và đôi mắt hình ống . Thức ăn chủ yếu của chúng là sứa và những con cá nhỏ. Cái đầu và đôi mắt đặc biệt giúp cá mắt thùng phát hiện sứa và những động vật khác bên trên đầu của nó. Khi phát hiện con mồi, cá mắt thùng sẽ xoay mắt về phía trước và bơi lên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiểu Nhân (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN