Bị mẹ ném từ tầng 9 xuống đất, em bé 2 tuổi vẫn sống

Người phụ nữ ném con gái 2 tuổi từ cửa số căn hộ tầng 9 xuống đất trước rồi nhảy xuống tự tử.

Bị mẹ ném từ tầng 9 xuống đất, em bé 2 tuổi vẫn sống - 1

Em bé 2 tuổi (trái) may mắn sống sót sau khi bị mẹ (phải) ném từ tầng 9 xuống đất.

Người mẹ trẻ 21 tuổi đã ném đứa con gái 2 tuổi từ cửa sổ căn hộ trên tầng 9 của tòa nhà chung cư xuống đất, tại thành phố Ufa ở Nga. Người phụ nữ cũng nhảy tự tử ngay sau đó, nhưng cả hai mẹ con cô rơi xuống đống tuyết dày và vẫn sống sót.

Bakhtiar Galautdinov, nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết: “Bé gái rơi cắm đầu xuống đống tuyết. Chúng tôi cẩn thận đưa cô bé ra khỏi đống tuyết, trong khi người mẹ nằm bên cạnh và khóc trong đau đớn”.

Bị mẹ ném từ tầng 9 xuống đất, em bé 2 tuổi vẫn sống - 2

Đống tuyết nơi người mẹ và bé gái rơi xuống.

Bé gái được đưa tới bệnh viện cấp cứu và người mẹ của cô bé cũng được đưa tới bệnh viện sau đó.

Các bác sĩ cho biết bé gái bị thương nặng, nhưng tình trạng hiện tại của bệnh nhân đã ổn định và không nguy hiểm tới tính mạng. Trong khi đó, người mẹ chỉ bị một số vết thâm tím và không nguy hiểm.

Sau khi xuất viện, người mẹ đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố ý giết trẻ em và có thể phải nhận hình phạt 5 năm tù giam.

Theo em gái chồng của người phụ nữ, tâm trạng của cô rất xấu vào ngày sự việc xảy ra.

“Cô gấy rất lo lắng và căng thẳng. Cô ấy tức giận điều gì đó và la mắng tôi suốt buổi sáng hôm đó”, em gái chồng của người phụ nữ cho biết. Chúng tôi chuẩn bị đưa bé gái đi khám định kỳ và chúng tôi cãi nhau về điều này”.

Bé trai 3 tuổi lạc vào rừng giữa mùa đông, sống sót nhờ... gấu đen

Một bé trai Mỹ lạc trong rừng 2 ngày nói rằng em đã được một chú gấu thân thiện giúp đỡ suốt thời gian này, tờ Guardian...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN