Bệnh nhân vô tình bị bác sĩ thiêu sống trên bàn mổ

Một bệnh nhân ung thư ở Romania qua đời sau khi bác sĩ phẫu thuật vô tình thiêu sống bệnh nhân trong ca phẫu thuật.

Bộ trưởng Y tế Romania cam kết sẽ điều tra đến cùng vụ việc. Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Y tế Romania cam kết sẽ điều tra đến cùng vụ việc. Ảnh minh họa.

Theo Daily Star, bệnh nhân nữ không xác định danh tính, 66 tuổi, bị bỏng 40% cơ thể trong vụ tai nạn đáng tiếc vào ngày 22.12 ở Romania. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện Floreasca ở thủ đô Bucharest, Romania để phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tụy.

Bác sĩ  dùng dao mổ điện trên vùng da sát khuẩn bằng cồn, khiến chất sát trùng bắt lửa, nhanh chóng lan khắp cơ thể nạn nhân. Một y tá phải dội nước lên cơ thể người phụ nữ để dập lửa.

Bệnh nhân qua đời ở bệnh viện một tuần sau đó vì các vết thương nặng, chính quyền thành phố xác nhận. Gia đình bệnh nhân nói với truyền thông địa phương rằng họ không được bệnh viện thông báo “về mức độ nghiêm trọng của chấn thương” hoặc những gì thực sự đã xảy ra trong ca phẫu thuật. Các bác sĩ chỉ thông báo rằng vụ việc xảy ra là một “tai nạn”.

“Chúng tôi chỉ biết thêm một số thông tin từ báo chí và trên sóng truyền hình”, gia đình bệnh nhân nói. “Chúng tôi không muốn cáo buộc bất cứ ai, chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra”.

Bộ trưởng Y tế Romania, Victor Costache cam kết sẽ điều tra sự việc đáng tiếc trên. “Hi vọng chúng ta có thể học được nhiều điều từ sự cố trên. Cả tôi và Bộ Y tế đều cam kết sẽ làm mọi cách có thể để tìm ra sự thật”.

Thứ trưởng Horatiu Moldovan nói: "Các bác sĩ phẫu thuật lẽ ra phải biết về quy định nghiêm cấm sử dụng chất khử trùng có cồn trong quá trình phẫu thuật bằng dao mổ điện".

Theo BBC, Romania là quốc gia có mức chi cho hệ thống y tế ở mức thấp nhất so với các nước châu Âu, tính cả trên tỉ lệ giữa số dân và GDP. Romania cũng là quốc gia có tỉ lệ trẻ em tử vong cao nhất châu Âu. Nhiều cơ sở hạ tầng ở bệnh viện kém phát triển. Tình trạng thiếu nhân viên y tế chưa thể được giải quyết, BBC cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao hàng chục nghìn ”phù thủy” bị đánh đập, hành hạ, thiêu sống thời trung cổ?

“Cuộc săn phù thủy” là một sự kiện bí ẩn và bị coi là “vết nhơ” trong nền văn minh lịch sử nhân loại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN