Bé trai 10 tuổi trị u cổ bằng Viagra

Jose Serrano, 10 tuổi, ở Mexico bị khối u khổng lồ ở cổ đang có cơ hội được chữa khỏi nhờ dùng thuốc Viagra.

Jose Serrano bị mắc chứng u này từ lúc sơ sinh nhưng gia đình đã không có tiền cũng như không hề biết chạy chữa thế nào. Ban đầu nó chỉ là một điểm chấm u nhỏ nhưng sau nó lớn dần lên, rất cứng và tạo ra nang rất đau. Nó choán hết bả vai của em và ngăn không cho Jose cử động. Cậu bé không thể bơi, chơi bóng hoặc đạp xe thì nhanh bị mệt.

Giờ đây, khối u đang phát triển và chèn ép vào vùng phổi và khí quản, có thể khiến em nghẹt thở và dẫn đến nguy kịch tính mạng. Rất có thể khối u cũng lan lên mắt và tác động đến thị lực của Jose Serrano.

Bé trai 10 tuổi trị u cổ bằng Viagra - 1

Jose Serrano bị u bẩm sinh

Nhưng mới đây, các bác sỹ bỗng phát hiện rằng thuốc Viagra vốn dùng để trị liệt dương lại có thể làm teo khối u này. Chỉ khi khối u teo nhỏ hẳn đi, họ mới có thể phẫu thuật được.

Jose hiện đang sử dụng thuốc theo đơn kê và mong một ngày được sống như một cậu bé bình thường.

Bé trai 10 tuổi trị u cổ bằng Viagra - 2

Khối u đang nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể làm teo bằng Viagra sau đó làm phẫu thuật cắt bỏ

Tuy vậy, vấn đề lớn nhất với Jose giờ lại là chi phí để chạy chữa. Bởi phẫu thuật cho khối u sẽ hết khoảng 200.000 USD và chi phí điều trị mỗi tuần là 2000 USD. Trong khi đó Jose cần điều trị trong vài tháng.

Nhưng may mắn, gia đình Jose đang được ủng hộ bởi nhiều tổ chức hảo tâm, hiệp hội giáo đoàn nhà thờ Rio Rancho ở New Mexico, các nhà hảo tâm khắp thế giới cùng bệnh viện cũng giúp đỡ chạy chữa cho em. Một công ty sản xuất dược phẩm bao trọn tiền cho thuốc Viagra.

Bé trai 10 tuổi trị u cổ bằng Viagra - 3

Nhiều quỹ nhân đạo đang kêu gọi ủng hộ chi phí chạy chữa cho em

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Sơn ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN