120.000 tấn tuyết đè khách sạn, 9 người sống sót cũng nhờ tuyết

Trận lở tuyết kinh hoàng đã khiến hơn 30 người bị mắc kẹt trong một khách sạn ở miền trung nước Ý.

120.000 tấn tuyết đè khách sạn, 9 người sống sót cũng nhờ tuyết - 1

Hiện trường vụ lở tuyết kinh hoàng ở Ý

Những người sống sót sau một trận lở tuyết ở Ý vừa tiết lộ bí quyết sinh tồn của họ trong 58 tiếng mắc kẹt.

Cho đến nay, 9 người đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát sau khi khách sạn Rigopiano, miền trung nước Ý, bị một trận lở tuyết ước tính nặng 120.000 tấn đổ ập xuống ngày 19.1.

6 thi thể đã được tìm thấy và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc trong điều kiện thời tiết xấu. Quan chức địa phương hy vọng sẽ tìm thấy thêm người sống sót trong số 23 người đang mất tích, Independent đưa tin.

120.000 tấn tuyết đè khách sạn, 9 người sống sót cũng nhờ tuyết - 2

Khách sạn Rigopiano, miền trung nước Ý, bị một trận lở tuyết ước tính nặng 120.000 tấn đổ ập xuống ngày 19.1

Georgia Galassi là một trong những người được kéo ra khỏi lớp tuyết dày. Khi trận lở tuyết xảy ra, cô gái 22 tuổi đang ngồi trên ghế ở sảnh khách sạn với chồng sắp cưới.

"Tất cả mọi thứ đều đổ sập và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”, cô nói. "Thứ duy nhất chúng tôi ăn là băng tuyết. Chúng tôi đã ăn khá nhiều và đó là thứ giúp chúng tôi sống sót.

"Tôi không thể ước tính được thời gian, lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình đã bị kẹt hơn 2 ngày hoặc nhiều hơn", cô nói.

120.000 tấn tuyết đè khách sạn, 9 người sống sót cũng nhờ tuyết - 3

Tuyết lở khiến khách sạn bị hư hỏng nặng

Glassi cùng vị hôn phu 25 tuổi, Vincenzo Forti, đã cùng nhau giúp đỡ những người bị mắc kẹt khác và thường xuyên hô hào giữ tinh thần cho mọi người.

Cuối cùng, khi họ nghe thấy một tiếng động cơ khí và tiếng người, họ nhận ra lực lượng cứu hộ đã tới nơi. Cô ngay lập tức nói với lực lượng cứu hộ: "Tôi là Georgia và tôi còn sống".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN