100 lần cho rắn độc cắn

Anh Tim Friede, người Mỹ vừa tuyên bố tự tiết ra hệ thống miễn dịch có thể chống được một số loài rắn độc nhất hành tinh sau 100 lần cho rắn độc cắn.

Anh đã chứng minh liệu pháp của mình bằng cách cho rắn độc hạng nhất - rắn độc đen Black Mamba cắn vào tay.

Thông thường, nọc độc từ rắn Mamba sẽ giết chết bất kỳ ai trong vòng 20 phút. Tuy nhiên người đàn ông 45 tuổi này hầu như không hề hấn gì.

Tim tin rằng kỳ tích của mình sẽ giúp mọi người xây dựng được những hệ miễn nọc độc của rắn cho những người dân các nước đang phát triển.

100 lần cho rắn độc cắn - 1

Anh Tim và vết rắn độc cắn

"Chịu được bị tiêm nọc độc vào người là một chuyện còn chịu được rắn thật cắn là cả một đẳng cấp khác.

Tim hy vọng việc mình đang làm sẽ giúp mọi người sản xuất ra loại thuốc phòng tránh rắn độc cắn hiệu quả hơn. “Tôi để cơ thể tự sản xuất ra kháng thể qua những lần tiêm nọc độc và sau đó trung tính hóa chất độc. Việc này giống như cách chống độc của cơ thể ngựa."

Anh cho biết mình có bị tác dụng phụ, phản ứng dị ứng có thể nguy hiểm đến tính mạng: bị sưng vù tay và khó thở.

100 lần cho rắn độc cắn - 2

100 lần cho rắn độc cắn - 3

100 lần cho rắn độc cắn - 4

Anh Tim và rắn độc

100 lần cho rắn độc cắn - 5

100 lần cho rắn độc cắn - 6

100 lần cho rắn độc cắn - 7

Anh Tim cho rắn độc cắn tay

100 lần cho rắn độc cắn - 8

Tay anh bị sưng vù

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vô Sơn ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN