Nguyễn Thái Ngân và hành trình cùng bộ môn phong thủy: Phong thuỷ là sự kết hợp giữa khoa học và chữ “duyên”

Từ niềm yêu thích và nghiên cứu chuyên sâu khoa học phong thủy, sau nhiều năm nỗ lực học tập, phát huy những hiểu biết về phong thủy – nhân trắc học… để gắn kết cộng đồng. Á hậu Nguyễn Thái Ngân hay còn được gọi là cô Ngân Tatu đã sở hữu một trung tâm làm đẹp về spa chăm sóc da và phun xăm điêu khắc chân mày phong thủy được lòng khách hàng.

“Khởi nghiệp bằng chữ “Tâm” và thành công nhờ chữ “Tín””

“Khởi nghiệp bằng chữ “Tâm” và thành công nhờ chữ “Tín””

Nguyễn Thái Ngân: Khởi nghiệp bằng chữ “Tâm” và thành công nhờ chữ “Tín”

Á Hậu Nguyễn Thái Ngân từ những thành công trong kinh doanh và có vị trí tại sân chơi sắc đẹp với danh hiệu Á hậu 4 của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Châu Á tại Nhật Bản 2017. Cô được xem là một trong những người khởi dậy nhiệt huyết cho giới trẻ nhờ tài năng kinh doanh và hoạt động xã hội. Không dừng lại, ít ai biết Á hậu còn có niềm đam mê về phong thủy. Cô nghiên cứu bộ môn này dựa vào tính hệ thống trong lịch sử, đến tính nhất quán và hợp lý dựa trên cấu trúc và phương pháp luận theo quy luật vận hành của vũ trụ, đồng thời đưa ra được các yếu tố về địa lý, khí tượng, môi trường sống và cấu trúc hình thể mang tính chính xác và hiệu ứng cao. Cùng với vật phẩm phong thuỷ, Cô Ngân Tatu còn được biết đến là một chuyên gia cố vấn chiến lược về kinh tế, bất động sản…

Hiện tại Cô Ngân Tatu đã sở hữu một trung tâm làm đẹp về spa chăm sóc da và phun xăm điêu khắc chân mày phong thủy tại TP Hồ Chí Minh.

Khát vọng được sống và làm việc phục vụ cho cộng đồng

Á hậu Nguyễn Thái Ngân tâm niệm “sống phải biết hướng thiện, kết nối cộng đồng, giao lưu học hỏi để mở rộng quan hệ và nâng cao hiểu biết”. Đặc biệt, phải luôn “tôn sư trọng đạo” thì mới hội tụ đủ Tâm – Tầm – Tài – Trí – Đức – Hiếu.

Việc ứng dụng phong thuỷ vào cuộc sống đã được áp dụng từ lâu đời. Ứng dụng đúng cách thì cần gặp đúng người có sự am hiểu, hướng dẫn tường tận. Cũng như việc phát triển kinh tế thì phải có sự kết hợp với nhân tố chính là con người. Con người chúng ta có rồi thì hàng hóa sẽ lưu thông, doanh nghiệp sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Hàng hóa lưu thông gọi là hàng tiêu dùng, dùng xong lại dùng nữa. Mà dùng xong lại dùng nữa chúng ta lại có lương thực. Lương thực đồng nghĩa với “đồng vô, đồng vào”. Khi có “đồng vô, đồng vào” rồi thì chúng ta đừng bao giờ tham. Khi chúng ta tham đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đi xuống. Chính vì lẽ đó, việc tạo ra những năng lượng tích cực sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đi lên!”.

Á hậu Nguyễn Thái Ngân Tâm nguyện được làm việc phục vụ cộng đồng

Á hậu Nguyễn Thái Ngân Tâm nguyện được làm việc phục vụ cộng đồng

Chia sẽ câu chuyện mình biết cho mọi người bằng phong thuỷ… là câu chuyện duyên của cuộc sống. Hôm nay, Nguyễn Thái Ngân có duyên được biết và thành công bằng việc ứng dụng Phong Thuỷ, Cô sẵn sàng chia sẻ, mong muốn lan tỏa đến với mọi người.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phú Quốc ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN