Vận động viên đấu kiếm giành HCB SEA Games 30: Nhan sắc được khen như hoa hậu

The Face Vietnam 2020 phiên bản online thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh.

Lê Minh Hằng khoe lưng trần gợi cảm khi làm mẫu ảnh.

Lê Minh Hằng khoe lưng trần gợi cảm khi làm mẫu ảnh.

The Face Vietnam chính thức quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới thông qua cuộc thi The Face Online. Cuộc thi có chủ đề “Color Story - Câu chuyện sắc màu”. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi thí sinh, mỗi gương mặt đều là những màu sắc riêng biệt của chương trình nói chung và của bản thân nói riêng. Đây là yếu tố quan trọng mà các “chiến binh" sử dụng để đánh bại các đối thủ còn lại của mình, giành tấm vé vàng bước vào cuộc đua chính thức của The Face Vietnam. 

Trong loạt những gương mặt dự thi, thí sinh Lê Minh Hằng - Vận động viên đấu kiếm đạt Huy chương bạc Sea Games 30 nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Cô cao 1,64m và đến từ Hà Nội. Dù hạn chế về chiều cao nhưng nữ vận động viên lại sở hữu gương mặt ưa nhìn, rất phù hợp cho tiêu chí của các nhãn hàng. Chính những yếu tố này giúp Minh Hằng trở thành thí sinh được dự đoán sẽ đi sâu trong vòng thi online.

Ngoài công việc chính luyện tập cao độ của một vận động viên, Minh Hằng còn làm mẫu ảnh vào khoảng thời gian rảnh để có thêm thu nhập. Chính niềm đam mê này mà cô dự thi The Face Vietnam để có bước chuyển mình chuyên nghiệp hoá cùng nghề mẫu. 

Gương mặt sắc nét của Minh Hằng thu hút hơn khi cô mặc trang phục thi đấu.

Gương mặt sắc nét của Minh Hằng thu hút hơn khi cô mặc trang phục thi đấu.

Vận động viên đấu kiếm giành HCB SEA Games 30: Nhan sắc được khen như hoa hậu - 3

Nữ vận động viên xinh đẹp tiết lộ thêm, làm mẫu ảnh vì muốn có kinh nghiệm và đam mê. Cô đã gắn bó với nghề mẫu được khoảng 4 năm, chỉ nhận chụp thứ 7 và chủ nhật. Vì còn "non" trong nghề nên Minh Hằng chỉ nhận làm mẫu với các dự án phù hợp. 

"Công việc này là do tôi thích. Vì, tôi thích cái đẹp, thích thấy mình xinh xắn. Và cũng trau dồi thêm cho mình nhiều kinh nghiệm để sau có nghỉ tập, tôi còn có nghề để theo. Ngoài ra, là vận động viên thường gắn với hình ảnh gai góc, cá tính nên làm mẫu ảnh mang lại cảm giác con gái cho tôi. 

Mỗi lần đi chụp, tôi rất bánh bèo. Tôi ngại nhất là tạo dáng áo dài vì người vẫn cứng, chưa mềm mại. Và, vì tập luyện nên khuôn người không dẻo dai như các bạn khác. Tôi đang cố gắng làm hài hoà bản thân mỗi ngày" - Minh Hằng chia sẻ.

Cô nói thêm, với vận động viên thi đấu có kí hợp đồng tới 23 tuổi mới được lập gia đình. Còn khi nào bản thân không còn sức khoẻ hay chấn thương thì có thể nghỉ thi đấu. Vì vậy, lựa chọn làm mẫu ảnh là sự chuẩn bị song song mà Minh Hằng dành khá nhiều tâm huyết. Những cuộc thi sẽ giúp cô có thêm kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội để thể hiện tài năng và đi theo con đường chuyên nghiệp.

Minh Hằng thú nhận, bản thân cô là con gái theo môn thể thao đấu kiếm nhưng ngoài đời khá bánh bèo. Cô thích được mặc váy, thích phong cách nữ tính, nàng thơ dù đang theo nghề vận động viên chuyên nghiệp. Điều này mang lại hình dung dễ mến, thiện cảm và khác biệt trong suy nghĩ của khán giả về một vận động viên.

Với gương mặt xinh đẹp, Minh Hằng còn được người hâm mộ ưu ái dành tặng cái tên hoa hậu làng kiếm. Bản thân cô khiêm tốn khi nhận được lời khen. Cô nói: "Mọi người nói vậy thì tôi sợ hơi quá lời. Vì trong đội tuyển đấu kiếm còn rất nhiều người xinh xắn. Mỗi người 1 cái nhìn về vẻ đẹp. Nếu mọi người ưu ái đặt cho tôi cái tên đó thì tôi rất và hạnh phúc, vui vẻ đón nhận".

Minh Hằng sở hữu thân hình nhỏ nhắn, vòng eo phẳng lỳ.

Minh Hằng sở hữu thân hình nhỏ nhắn, vòng eo phẳng lỳ.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ Duyên khoe dáng phồn thực với đồ bơi khoét cao trên hông

Nàng hậu gốc Nam Định gây mê với áo tắm xanh chuối, nổi nhất bãi biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Mây ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN