"Ông hoàng đầm xuyên thấu" Đỗ Long: "Trang phục gợi cảm là con dao hai lưỡi"

NTK Đỗ Long được mệnh danh là "ông hoàng của những chiếc đầm xuyên thấu".

NTK Đỗ Long cùng 2 nàng thơ trong BST cảm hứng thần thoại Hy Lạp

NTK Đỗ Long cùng 2 nàng thơ trong BST cảm hứng thần thoại Hy Lạp

- Mệnh danh là "ông hoàng của những chiếc đầm xuyên thấu" , BST (bộ sưu tập) The Valley of Goddess tiếp tục được anh phát huy thế mạnh này?

- Lần này, tôi tận dụng thế mạnh đính kết, nhưng với một cách xử lý và áp dụng kỹ thuật mới cho các thiết kế nằm trong BST. Đặc biệt sẽ khai thác tối đa những đường cong quyến rũ của phái nữ. Bên cạnh đó, nếu trước đây tôi kể nhiều thông điệp trong cùng 1 show thì lần này, tôi sẽ tập trung vào đúng một concept về "nữ thần Hy Lạp".

Sự ngưỡng mộ của tôi đối với nhan sắc của hai nữ thần nổi tiếng trong Thần thoại Hy lạp là Aphrodite và Athena đại diện cho sắc đẹp và trí tuệ đã tạo cảm hứng cho BST lần này. Vẻ đẹp bí ẩn đó sẽ được đan xen thể hiện qua BST chứ không đào sâu vào những câu chuyện thần thoại hay lịch sử về các vị thần. 

Các mẫu thiết kế nằm trong BST The Valley Of Goddess đều là dòng Haute Couture với các form dáng đơn giản nhưng được xử lý một cách cầu kỳ và công phu hơn qua các kỹ thuật xếp vải, đính kết. Màu sắc chủ đạo xuyên suốt cho BST này gồm: trắng, vàng đồng và xanh rêu được chuyển biến nhịp nhàng để tạo nên sự thống nhất cho toàn bộ sưu tập.

Người đồng hành cùng tôi là stylist Kye Nguyễn, để đảm bảo hình ảnh và phụ kiện, trang phục... thống nhất với chủ đề. 

- Gợi cảm và phản cảm rất mong manh, trong khi anh rất hứng thú và không ngại "chiến" với cách thể hiện sự gợi cảm rất táo bạo. Anh có sợ bị phản tác dụng?

Chi Pu khoe dáng nóng bỏng với thiết kế táo bạo của Đỗ Long.

Chi Pu khoe dáng nóng bỏng với thiết kế táo bạo của Đỗ Long.

- Những lời khen chê tôi đều lắng nghe, tiếp thu và chọn lọc các ý kiến phù hợp để khắc phục và hoàn thiện bản thân hơn. Thật ra, ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm rất mong manh, tôi đã tiết chế chừng mực hơn ở các thiết kế nhưng vẫn nắm giữ tinh thần sexy vừa đủ để tạo nên một dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, nhiều trang phục tôi làm theo yêu cầu của khách hàng, vì vậy phải tôn trọng ý tưởng của họ. Ngoài ra, còn có những yếu tố bên ngoài tác động, chẳng hạn đèn flash, góc chụp hoặc sự lơ đãng của người mặc... đều khiến trang phục có thể trở nên "phản chủ". Trang phục quá gợi cảm cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Tôi luôn nhắc các celeb, khách hàng chuẩn bị trang phục lót phù hợp, đó là 1 trong các giải pháp của tôi. 

- Theo anh, sự chuẩn mực cho các thiết kế gợi cảm sẽ nằm ở những yếu tố nào?

- Theo tôi, sự “chuẩn mực” bao gồm một vóc dáng đẹp, các đường cong quyến rũ rõ nét và đặc biệt sở hữu thần thái toát lên sự thu hút, không chỉ từ gương mặt mà còn trong cử chỉ và tính cách. Đó là những gì mà tôi hình dung và lấy làm nguồn cảm hứng sáng tạo trong thiết kế của mình.

Các thiết kế trình diễn đều sexy đòi hỏi người mặc phải có một body chuẩn mới thực sự phù hợp. Tuy nhiên, khi làm đồ cho các khách hàng, tôi sẽ sử dụng các chi tiết khách hàng thích rồi phát triển và sửa đổi cho phù hợp từng vóc dáng, giúp họ tôn lên được lợi thế cũng như che lấp đi khuyết điểm, đó là cách để các thiết kế của tôi luôn phù hợp trong ứng dụng.

Chẳng hạn, Hari Won hay top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 không phải là các người đẹp theo đuổi phong cách sexy, tuy nhiên, họ rất hợp mặc đồ của tôi.

- Những người bạn thân thiết trong showbiz của anh có mang lại cảm hứng nhiều trong các thiết kế, gọi họ là "nàng thơ" liệu có đúng không?

- Có thể nói là như vậy. Tuy mỗi "nàng thơ" đều đem đến những hình ảnh khác nhau, nhưng điểm chung là họ luôn thể hiện sự tự tin và gợi cảm, cá tính. Chẳng hạn, Ngọc Trinh nổi tiếng với body nóng bỏng và cũng có những quan điểm về cuộc sống, tình yêu rất thú vị.

Chi Pu cũng ngày càng "lột xác", đàn bà hơn, xinh đẹp hơn. Lý Nhã Kỳ vừa sang trọng, quý phái, vừa táo bạo, rất gợi cảm. Gần đây nhất, tôi làm đồ bikini cho hoa hậu Tiểu Vy. Dù không kịp thời gian cho cô ấy thử lại, may mắn là mọi thứ vẫn hoàn hảo. Việc hợp tác với các hoa hậu như Mỹ Linh, Tiểu Vy gần đây cho thấy trang phục của tôi phù hợp với nhiều phong cách, hình tượng khác nhau. 

- Anh có sự chuẩn bị tốt hơn để tránh lặp lại sự cố "có quá nhiều người đẹp đứng chen chúc trên sân khấu" như trong fashion show Into The Dark không?

- Vẫn là sự góp mặt của các celeb nổi tiếng nhưng sẽ không nhiều như trong show “Into The Dark” năm ngoái. Thật ra, các celeb tôi mời trong các bộ sưu tập cũ đa phần là người đã gắn bó với tôi trong sự nghiệp. Đến tận thời điểm này, nhiều sao vẫn nhắn tin mong muốn diễn trong show tôi.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, tôi còn không mời Ngọc Trinh hay Chi Pu diễn vì họ là những nàng thơ quen thuộc quá rồi, tôi muốn có sự mới mẻ, mặt khác tập trung tôn vinh bộ sưu tập của mình. Dàn mẫu mở màn và vedette đêm 6.12 tới sẽ rất đặc biệt. Có những gương mặt quen thuộc, có những gương mặt rất đáng để chờ đợi. 

"Tôi tin rằng sẽ không xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn như show trước."

"Tôi tin rằng sẽ không xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn như show trước."

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa hậu Đỗ Thị Hà về thăm quê: Người dân xã Cầu Lộc - Thanh Hóa vui như trẩy hội

Kể từ sau khi trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà lần đầu được về thăm quê hương và gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Mây ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN