Nữ ca sĩ Hàn Quốc mặc trang phục thiếu an toàn tập uốn dẻo

Trang phục của Jang Won Young có phần thiếu an toàn do thiết kế vốn ngắn trong khi cô lại cao tới 1m73.

Jang Won Young tham gia "Produce 48" khi 14 tuổi (15 tuổi theo cách tính ở Hàn Quốc).

Jang Won Young tham gia "Produce 48" khi 14 tuổi (15 tuổi theo cách tính ở Hàn Quốc).

Jang Won Young sinh năm 2004, nữ thần tượng vẫn được nhắc đến với biệt danh "hiện tượng nhan sắc tuổi 15" bởi vẻ ngoài nở rộ khi còn trẻ. Năm 2018, Jang Won Young tham gia chương trình "Produce 48" và xuất sắc giành vị trí thứ 1, trở thành center của nhóm nhạc IZ*ONE.

Sau khi IZ*ONE tan rã vào tháng 4. Tháng 12, Jang Won Young tái ra mắt trong nhóm nhạc 6 thành viên IVE và tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. 

Jang Won Young thể hiện khả năng uốn dẻo ấn tượng.

Jang Won Young thể hiện khả năng uốn dẻo ấn tượng.

Tuy nhiên trang phục của cô quá ngắn nên có phần thiếu an toàn.

Tuy nhiên trang phục của cô quá ngắn nên có phần thiếu an toàn.

Hơn nữa, trong chương trình có nhiều tiền bối lớn tuổi.

Hơn nữa, trong chương trình có nhiều tiền bối lớn tuổi.

Hiện tại Jang Won Young đã cao 1m73 và cô từng ước mình sẽ không cao lên nữa.

Hiện tại Jang Won Young đã cao 1m73 và cô từng ước mình sẽ không cao lên nữa.

Mới đây, cô có tham gia chương trình "Radio Star" và thu hút sự chú ý với vẻ ngoài trưởng thành. Đặc biệt là chiều cao từ 1m71 đã tăng lên 1m73. Ngoài ra, Jang Won Young còn thể hiện khả năng uốn dẻo khi xoạc chân 180 độ.

Tuy nhiên, chiếc quần của nữ thần tượng khá ngắn nên gây ra những ý kiến trái chiều. Phần lớn người hâm mộ đều muốn bảo vệ Jang Won Young. Cô bé còn quá nhỏ nhưng phải diện đồ thiếu an toàn. 

Nữ ca sĩ Hàn Quốc mặc trang phục thiếu an toàn tập uốn dẻo - 6

Vì Jang Won Young cao nên trang phục cần phải phù hợp hơn với hình thể.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc mặc trang phục thiếu an toàn tập uốn dẻo - 8

Thông thường, chương trình có thể đưa một chiếc chăn che chân cho khách mời.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc mặc trang phục thiếu an toàn tập uốn dẻo - 10

Cư dân mạng cảm thấy việc mặc quần ngắn như thế này thiếu an toàn cho nữ thần tượng.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc mặc trang phục thiếu an toàn tập uốn dẻo - 12

Họ cho rằng phía công ty nên xem xét vấn đề phục trang cho các idol.

Từng có lần Jang Won Young cũng phải diện bộ đồ gợi cảm hơn tuổi làm người hâm mộ phải lên tiếng không phù hợp. Việc các idol trẻ ồ ạt ra mắt khi chưa đủ 18 tuổi phải diện những thiết kế ngắn không phải mang tính cá biệt mà khá phổ biến trong làng giải trí Hàn Quốc.

Không thể phủ nhận trang phục là yếu tố thu hút giúp phần trình diễn của các thần tượng thêm phần bắt mắt nhưng phù hợp với độ tuổi là yếu tố vô cùng quan trọng. Công chúng khẳng định điều này cần được thay đổi để bảo vệ các ca sĩ thần tượng.  

Jang Won Young từng diện thiết kế ngắn, đeo đai chân trình diễn trong "Produce 48".

Jang Won Young từng diện thiết kế ngắn, đeo đai chân trình diễn trong "Produce 48".

Tzuyu (TWICE) ra mắt khi mới 16 tuổi nhưng phải mặc trang phục tôn dáng quá mức.

Tzuyu (TWICE) ra mắt khi mới 16 tuổi nhưng phải mặc trang phục tôn dáng quá mức.

Nancy (Momoland) sinh năm 2000 cũng từng phải diện quá ngắn khi còn trẻ.

Nancy (Momoland) sinh năm 2000 cũng từng phải diện quá ngắn khi còn trẻ.

Khi tham gia chương trình "Sixteen" Jeon Somi mới 16 tuổi nhưng trang phục khá gợi cảm.

Khi tham gia chương trình "Sixteen" Jeon Somi mới 16 tuổi nhưng trang phục khá gợi cảm.

Khó có thể tin đây là trang phục dành cho một cô gái mới 17 tuổi.

Khó có thể tin đây là trang phục dành cho một cô gái mới 17 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh khoa Luật có gu diện đồ quyến rũ, phản đối quan điểm ”mặc hở là hư”

Phong cách thời trang ấn tượng giúp hai hot girl khoa Luật này nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN