Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới

Những chiếc vương miện vẫn rất có trọng lượng ở xứ bạch dương.

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 1

Cuộc thi Hoa hậu Nga

Cuộc thi Hoa hậu Nga mỗi năm thu hút tới hơn 50 ngàn các cô gái trẻ trung, xinh đẹp từ khắp mọi miền tổ quốc tới dự tuyển, cho thấy sức hút mạnh mẽ của chiếc vương miện đối với các thiếu nữ. Để chọn được hoa hậu Nga, ban giám khảo phải trải qua một quá trình rất khó khăn bởi hầu như thí sinh nào cũng có nhan sắc tuyệt mỹ.

Nhiều người ca ngợi phụ nữ Nga đẹp nhất thế giới và đến cả một cô gái bình thường đi trên phố cũng khiến người ta phải ngoái nhìn vì dung nhan tựa tranh, như họa. Nhiều chị em công chức bình thường của xứ bạch dương cũng đủ sức gây chao đảo mạng xã hội vì vẻ ngoài không thua gì hoa hậu.  

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 2

Nữ cảnh sát Nga đẹp như hoa hậu 

Phụ nữ Nga có nhan sắc lung linh chẳng khác nào bước ra từ truyện cổ tích với mái tóc dày màu hạt dẻ hoặc vàng nhạt như nắng mùa đông, mắt sâu thẳm, mũi cao và làn da mịn màng như lụa…. Theo nhiều trang web như MissTravel, Nga cũng luôn nằm trong top những đất nước có phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Tuy nhiên, các người đẹp Nga thường không giỏi ngoại ngữ, vì thế, họ khá bất lợi khi đi thi quốc tế.

Các cuộc thi hoa hậu dường như là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ sở bạch dương. Họ không chỉ có cuộc thi sắc đẹp quốc gia mà còn tổ chức vô số những đấu trường nhan sắc vô cùng đặc biệt khác. Tại đất nước này có những cuộc thi hoa hậu độc đáo như: Hoa hậu Quân đội, Hoa hậu Cảnh sát, Hoa hậu Tù nhân, Hoa hậu béo, Hoa hậu bụng bầu…

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 3

Cuộc thi Hoa hậu Bụng bầu

Olga Moiseyenko, giám đốc của một cuộc thi sắc đẹp mang tên “Enviable Beauties” (Vẻ đẹp đáng ghen tị) cho biết: “Nhiều năm trước đây, chuyện những nhan sắc không đạt chuẩn tham dự thi hoa hậu là điều không thể, nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác. Thế giới thời trang cuối cũng cũng đã sẵn sàng chấp nhận vẻ đẹp mọi vóc dáng con người. Trong cuộc thi của chúng tôi, các cô gái mập mạp cũng chứng mình rằng mình đẹp không thua gì các cô thon thả”.  

Việc nở rộ các cuộc thi nhan sắc “lệch chuẩn” cho thấy người Nga càng ngày càng cởi mở và đón nhận nhiều hình thái khác nhau của vẻ đẹp con người.

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 4

Những bé gái Nga làm người mẫu, thi hoa hậu từ khi còn nhỏ

Mặc dù vậy, luật pháp Nga cũng thắt chặt, cấm các cuộc thi hoa hậu thiếu sự nhân văn và đi ngược lại quyền con người. Chẳng hạn như vào năm 2014 đã có dự luật cấm thi sắc đẹp thiếu nhi. Trước đó ở Nga, mỗi năm có 3000 em nhỏ tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp nhí vói độ tuổi thấp nhất là 4 tuổi.

Theo các nhà làm luật, đây là điều cần thiết bởi thi hoa hậu nhí có thể làm tổn hại đến trẻ nhỏ, là một hình thức bóc lột trẻ em. Trong đó ghi rõ các cuộc thi này "có thể gây nguy hại đến sức khỏe và / hoặc phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức của những người dưới 16 tuổi".

Các cuộc thi hoa hậu chính thống dù có tuổi đời lâu năm nhưng vẫn rất “thịnh” tại Nga. Những cô gái trẻ coi việc tham gia thi hoa hậu hay người mẫu là cách để họ có cuộc sống thú vị và tốt hơn.

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 5

Dàn người đẹp quyến rũ trong chung kết Hoa hậu Nga

Trong hậu trường cuộc thi Hoa hậu Nga 2016, người ta đã đặt ra câu hỏi cho các thí sinh: “Bạn tham dự cuộc thi này vì lý do gì?”. Các câu trả lời phổ biến là: “Tôi quá chán với việc học vì thế muốn làm điều gì đó đổi khác”, “Tôi muốn làm diễn viên nên đây là bước đệm” hay “tôi được công ty người mẫu giới thiệu thi để có công việc tốt hơn”. Như một lẽ tự nhiên, chừng nào thị hiếu của công chúng còn yêu thích các cuộc thi hoa hậu thì các người ta lại càng có cơ hội đổi đời sau khi đăng quang.

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 6

Chiếc vương miện rất có trọng lượng ở xứ bạch dương

Tuy nhiên, một vấn đề mà các nhà tổ chức hoa hậu Nga gặp phải đó là thí sinh hoa hậu Nga tuy đẹp thì có đẹp nhưng nhiều người lại mắc các vấn đề về đạo đức hay học thức. Trong những năm qua, nhiều hoa hậu Nga sau khi đăng quang đã vướng vào các lùm xùm, bê bối đời tư. Chẳng hạn như Hoa hậu Trái đất Nga 2012 Natalia Pereverzeva và Hoa hậu Nga 2009 Sofia Rudieva lộ ảnh khỏa thân, Hoa hậu Nga 2002 Oxana Fedorova bị tước vương miện Hoa hậu hoàn vũ do không hoàn thành nghĩa vụ sau khi đăng quang, Hoa hậu Nga 1998 Anna Malova bị bắt vì ăn cắp. 

Cùng ngắm một số nhan sắc Nga:

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 7

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 8

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 9

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 10

Miền gái đẹp: Nga - cội nguồn của những nhan sắc khuynh đảo thế giới - 11

---------------------------------------------------------------------------

Đất nước lân cận Nga là Ukraine cũng nổi tiếng với "tài nguyên" phụ nữ đẹp. Thậm chí nhiều người còn đánh giá nhan sắc Ukraine còn có phần trội hơn nhan sắc Nga. Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo Miền gái đẹp: Nhan sắc Ukraine khiến mày râu "quên lối về"  vào 13h ngày 24/11/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Những vùng đất nổi tiếng nhiều phụ nữ đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN