Chưa đầy hai tháng trước ngày khai mạc, World Cup 2026 đứng giữa làn sóng hoài nghi. Khảo sát của Hiệp hội Du lịch Mỹ với hơn 9.500 người từ 10 quốc gia cho thấy lo ngại về an ninh, visa và chi phí đang phủ bóng lên giải đấu được chờ đợi bậc nhất lịch sử.
Giá vé, tài chính và những vết gợn hậu cần
Người hâm mộ đã phàn nàn về giá vé tăng cao, trong khi các thành phố đăng cai gặp khó khăn tài chính. Xung đột tại Trung Đông khiến công tác hậu cần thêm phức tạp, còn khả năng Iran dự World Cup 2026 vẫn là dấu hỏi. Hiệp hội Du lịch Mỹ thẳng thắn nhận định “thành công không được đảm bảo”, khi các vấn đề an ninh, chậm trễ xử lý visa và thay đổi chính sách của Mỹ có nguy cơ làm giảm lượng khách quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng của giải.
Vé bán khắp thế giới nhưng nhu cầu chưa bùng nổ
Ban tổ chức vẫn giữ thái độ lạc quan khi vé đã được mua từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy vậy, dữ liệu đặt vé máy bay và khách sạn chưa phản ánh nhu cầu tăng mạnh như kỳ vọng. Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA bị cho là đã hủy hàng nghìn đặt phòng khách sạn tại Mỹ, Canada và Mexico, trong khi nhiều khách sạn ở các thành phố tổ chức vẫn chưa ghi nhận lượng khách như dự báo ban đầu.
Chi tiêu khủng, visa và biên giới là rào cản
Khảo sát không đi sâu vào dữ liệu đặt chỗ, nhưng ước tính mỗi du khách quốc tế dự kiến chi khoảng 5.048 USD, còn người hâm mộ nội địa Mỹ di chuyển sang thành phố khác xem World Cup chi trung bình 4.794 USD. Gần một phần tư người tham gia cho biết vấn đề visa và thủ tục biên giới ảnh hưởng đến quyết định có đến Mỹ hay không. Nhóm khảo sát gồm các thị trường như Anh, Đức, Pháp, Brazil, Canada, Mexico và những người từng đến Mỹ gần đây.