Thương vụ bán sân vận động gây tranh cãi
Newcastle United đang trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá châu Âu sau khi thực hiện thương vụ bán quyền thuê sân St James’ Park cho PZ Newco Holdings Ltd, một công ty con thuộc Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) – chủ sở hữu đa số của đội bóng. Thương vụ này có giá trị lên tới 172 triệu bảng, giúp Newcastle ghi nhận khoản lợi nhuận kế toán 129 triệu bảng và báo lãi trước thuế 34,7 triệu bảng trong năm tài chính 2025. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm lách luật PSR (Quy tắc lợi nhuận và bền vững) của Ngoại hạng Anh.
UEFA siết chặt quy định tài chính
Tuy nhiên, UEFA không dễ dàng chấp nhận những “mẹo” kế toán như vậy. Cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu áp dụng các tiêu chuẩn công bằng tài chính (FFP) nghiêm ngặt hơn nhiều so với ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Trước đó, Chelsea và Aston Villa từng bị phạt hàng chục triệu bảng vì các thương vụ bán tài sản cho công ty liên kết. Newcastle hiện đang bị cảnh báo về một “án phạt khổng lồ” nếu UEFA xác định họ vi phạm quy định.
Hệ lụy cho kế hoạch chuyển nhượng
Dù thương vụ giúp Newcastle cải thiện sổ sách, Giám đốc Tài chính Simon Capper thừa nhận phần lớn lợi nhuận từ việc bán sân sẽ không được UEFA tính vào ngân sách chuyển nhượng theo quy tắc SCR (Tỷ lệ chi phí đội hình) mới. Điều này khiến đội bóng vẫn gặp khó khăn trong việc tăng cường lực lượng, bất chấp con số lợi nhuận ấn tượng trên giấy tờ.
Nguy cơ mất các ngôi sao chủ chốt
Nếu bị UEFA trừng phạt, Newcastle có thể buộc phải bán đi những cầu thủ quan trọng để cân bằng ngân sách thực tế. Sandro Tonali, hiện đang được Manchester United quan tâm, là một trong những cái tên có thể phải rời St James’ Park. Đây sẽ là tổn thất lớn cho tham vọng cạnh tranh của “Chích chòe” ở mùa giải tới.