Đảm bảo bí mật chiến thuật
Việc U23 Việt Nam quyết định tổ chức trận giao hữu với U23 Syria theo hình thức “đá kín” là một động thái chiến lược đáng chú ý. Không cho phép khán giả và truyền thông tác nghiệp, ban huấn luyện muốn bảo vệ tối đa các phương án chiến thuật cũng như nhân sự chủ chốt trước khi bước vào Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trong bối cảnh các đối thủ đều có xu hướng “do thám” lẫn nhau, sự kín kẽ này là cần thiết để tránh lộ bài, đặc biệt khi đây là trận tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Ý nghĩa của trận tổng duyệt
Trận đấu với U23 Syria không chỉ là cơ hội kiểm tra phong độ mà còn là dịp để HLV Kim Sang-sik chốt lại bộ khung chính thức. Mọi thử nghiệm về đội hình, chiến thuật sẽ được rà soát kỹ lưỡng, từ đó đưa ra những điều chỉnh cuối cùng. Việc giữ kín thông tin cũng giúp các cầu thủ tập trung tối đa, tránh áp lực dư luận và truyền thông, đồng thời tạo điều kiện cho ban huấn luyện đánh giá khách quan nhất về từng cá nhân.
Rủi ro và lợi ích
Tuy nhiên, đá kín cũng có mặt trái khi các cầu thủ trẻ không được làm quen với áp lực từ khán giả, điều vốn rất khác biệt khi bước vào giải chính thức. Dù vậy, trong bối cảnh cần ưu tiên bảo mật, đây vẫn là lựa chọn hợp lý. Nếu tận dụng tốt trận đấu này, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo bất ngờ tại giải đấu lớn sắp tới.