Cánh trái bất ổn
Một trong những điểm yếu rõ rệt của U22 Việt Nam trước U22 Lào là sự thiếu ổn định ở cánh trái. Việc đội trưởng Văn Khang phải chơi trái sở trường ở vị trí hậu vệ trái đã khiến đội bóng gặp khó khăn cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Dù nỗ lực hỗ trợ tấn công, Văn Khang không thể tạo ra sự đột biến và cũng không lấp đầy được khoảng trống phòng ngự, dẫn đến sự mất cân đối trong đội hình.
Tuyến giữa thiếu sáng tạo
Tuyến giữa của U22 Việt Nam cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Khi Xuân Bắc rời sân vì chấn thương, người thay thế là Quốc Cường không đủ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Đội bóng thiếu một tiền vệ tổ chức thực thụ, dẫn đến lối chơi rời rạc, chủ yếu dựa vào các đường bóng dài thiếu chính xác và sáng tạo. Điều này khiến U22 Việt Nam dễ dàng bị đối thủ bắt bài và không thể tạo ra sức ép liên tục.
Yêu cầu thay đổi chiến thuật
Để chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Malaysia, HLV Kim Sang-sik cần trả Văn Khang về đúng vị trí sở trường và tìm kiếm một tiền vệ trung tâm có khả năng tổ chức tốt hơn. Chỉ khi đó, U22 Việt Nam mới có thể kiểm soát thế trận và phát huy tối đa sức mạnh tập thể.