Dù trải qua giai đoạn đầy mâu thuẫn giữa thống kê và kết quả, Bruno Fernandes vẫn lên tiếng bảo vệ Ruben Amorim. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng nếu tạm gác yếu tố tỷ số, hệ thống của cựu huấn luyện viên Sporting CP đã vận hành đúng hướng. Anh không xem sơ đồ chiến thuật là gốc rễ vấn đề của Manchester United.
“Không phải lỗi của sơ đồ”
Khi được hỏi liệu chiến thuật có phải nguyên nhân dẫn đến chuỗi kết quả tệ, Bruno Fernandes trả lời anh không nghĩ như vậy. Lý do anh đưa ra là Man Utd chính là đội không cho đối thủ vào vòng cấm nhiều. Điều đó, theo anh, đồng nghĩa với việc cự ly đội hình tốt và khả năng phòng ngự tập thể ở mức cao.
Phòng ngự chặt, tấn công vẫn thuộc nhóm đầu
Bruno Fernandes nhấn mạnh thêm rằng ở mặt trận tấn công, Man Utd dưới thời Ruben Amorim cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ số cơ hội kỳ vọng và các thông số tương tự. Nghĩa là đội bóng vừa hạn chế được đối thủ tiếp cận khung thành, vừa tạo ra đủ số lượng cơ hội để ghi bàn.
Hệ thống vận hành, kết quả không theo kịp
Từ góc nhìn của Bruno Fernandes, những gì diễn ra cho thấy hệ thống chiến thuật của Ruben Amorim không hỏng. Đội bóng kiểm soát tốt vòng cấm, tạo nhiều cơ hội, nhưng lại nhận những bàn thua nặng tính trừng phạt và bỏ lỡ quá nhiều pha dứt điểm. Sự lệch pha giữa hiệu quả và hiệu suất là điều khiến anh tiếc nuối khi nhìn lại quãng thời gian làm việc cùng vị huấn luyện viên đồng hương.