Định hướng dài hạn thay vì thành tích ngắn hạn
Trong bối cảnh bóng đá khu vực Đông Nam Á cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định đưa đội U21 tham dự ASIAD 2026 thay vì sử dụng đội hình U23 kèm ba cầu thủ quá tuổi là một bước đi mang tính chiến lược. Thay vì chạy theo thành tích trước mắt, bóng đá Việt Nam đang kiên định với mô hình “ươm mầm sớm”, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế từ sớm. Đây là hướng đi được truyền thông Thái Lan đánh giá cao, cho rằng Việt Nam đang chủ động chuẩn bị cho tương lai thay vì chỉ tập trung vào hiện tại.
Hiệu quả đã được kiểm chứng qua thành tích
Theo tờ Daily News, chính nhờ chiến lược này mà bóng đá Việt Nam đã gặt hái nhiều thành công liên tiếp trong những năm gần đây. Minh chứng rõ rệt nhất là tấm huy chương vàng SEA Games trên đất Thái Lan, nơi các cầu thủ trẻ từng được “thử lửa” ở các giải đấu lớn đã trở thành trụ cột. Việc đặt nền móng từ lứa U21 không chỉ giúp các cầu thủ sớm trưởng thành mà còn tạo ra sự liên thông giữa các cấp độ đội tuyển, đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững.
Phản biện: Rủi ro và thách thức
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng việc sử dụng đội hình trẻ ở sân chơi lớn như ASIAD cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các cầu thủ U21 có thể thiếu kinh nghiệm so với đối thủ, dẫn đến nguy cơ bị loại sớm hoặc không đạt thành tích như kỳ vọng. Song, nếu nhìn nhận ở góc độ phát triển lâu dài, đây là sự đánh đổi cần thiết để xây dựng một nền bóng đá vững mạnh, thay vì chỉ tập trung vào những chiến thắng nhất thời.
Đặt nền móng cho tương lai
Quyết định của VFF không chỉ là bước chuẩn bị cho SEA Games 34 và vòng chung kết U23 châu Á 2028, mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn chiến lược. Bóng đá Việt Nam đang hướng tới sự ổn định và thành công lâu dài, thay vì những thành tích nhất thời. Đây là bài học quý giá cho các nền bóng đá trong khu vực về tầm quan trọng của việc đầu tư cho thế hệ trẻ.