Khoản dự phòng tài chính bất ngờ
Sau báo cáo tài chính công bố ngày 28/2, Manchester United đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi trích lập khoản dự phòng lên tới 21,4 triệu USD. Đây là mức tối đa có thể phát sinh nhằm xử lý các khoản thanh toán dàn xếp trong tương lai liên quan đến việc sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim. Động thái này cho thấy ban lãnh đạo "Quỷ Đỏ" đã chuẩn bị sẵn sàng cho những rủi ro tài chính lớn từ các quyết định nhân sự gần đây.
Chi phí tuyển dụng và sa thải Amorim
Tổng số tiền Man Utd có thể phải chi cho thương vụ này lên tới 36,3 triệu USD. Trước đó, vào tháng 10/2024, đội chủ sân Old Trafford đã chi 11,2 triệu USD để mua lại hợp đồng của Amorim từ Sporting Lisbon, cùng 1,2 triệu USD để ông bắt đầu công việc sớm hơn dự kiến. Ngoài ra, bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2027 với mức lương 8,7 triệu USD/năm khiến khoản bồi thường cho phần còn lại hợp đồng khi sa thải Amorim lên tới 13,5 triệu USD.
Những hệ lụy tài chính kéo dài
Nếu phải bồi thường đầy đủ cho Amorim và các cộng sự, tổng số tiền Man Utd phải chi cho việc sa thải huấn luyện viên và giám đốc điều hành có thể lên tới gần 40,4 triệu USD chỉ trong vòng 15 tháng. Trước Amorim, hai nhân vật Erik ten Hag và Dan Ashworth cũng đã tiêu tốn ngân sách của "Quỷ Đỏ" 19,5 triệu USD, cho thấy bài toán nhân sự đang là gánh nặng lớn với đội bóng này.
Thay đổi trên băng ghế huấn luyện
Sau khi Amorim rời đi vào đầu tháng 1/2026, Darren Fletcher tạm thời tiếp quản trước khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền. Dưới thời Carrick, Man Utd đã có sự khởi sắc rõ rệt với 6 chiến thắng và 1 trận hòa trong 7 trận, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh và trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League.