Khác biệt trong cách đánh giá
Carlos Alcaraz hiện là số 1 thế giới theo bảng xếp hạng ATP với 13.150 điểm, nhưng nếu nhìn vào hệ thống UTR (Universal Tennis Rating), Jannik Sinner mới là tay vợt đứng đầu. Sự khác biệt này không phải là nghịch lý mà xuất phát từ cách tính điểm của hai hệ thống. ATP dựa trên điểm tích lũy trong 52 tuần ở các giải đấu lớn, phản ánh thành tích và sự ổn định theo mùa giải. Trong khi đó, UTR lại tập trung vào chất lượng từng trận đấu, đối thủ và phong độ gần nhất, không quan tâm đến danh hiệu mà chú trọng hiệu suất thực tế trên sân.
Thứ tự đảo chiều giữa các tay vợt
Theo UTR, Sinner đạt 16.37 điểm, nhỉnh hơn Alcaraz (16.32), còn Novak Djokovic đứng thứ ba với 16.03. Điều này cho thấy, nếu xét thuần về phong độ, Sinner đang nhỉnh hơn Alcaraz dù chỉ với cách biệt rất nhỏ. Top 10 của hai hệ thống cũng có sự xáo trộn đáng kể: De Minaur xếp hạng 4 UTR nhưng chỉ đứng thứ 8 ATP, Bublik hạng 6 UTR nhưng 10 ATP, trong khi Taylor Fritz lại tụt xuống hạng 13 UTR dù đứng thứ 7 ATP. UTR “thưởng” cho hiệu suất từng trận, còn ATP “thưởng” cho khả năng tích lũy điểm qua các giải đấu.
Ý nghĩa của hai bảng xếp hạng
ATP là hệ thống chính thức, quyết định suất dự giải, hạt giống và lịch sử của các tay vợt. Ngược lại, UTR phản ánh ai đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Trong kỷ nguyên dữ liệu, quần vợt không chỉ được đo bằng số danh hiệu mà còn bằng chất lượng thi đấu thực tế. Vì vậy, Alcaraz là số 1 theo luật thi đấu, nhưng Sinner mới là số 1 về phong độ theo UTR.