Trong khi hợp đồng mới giữa Luis Enrique và Paris Saint-Germain đến năm 2030 gần như hoàn tất, vấn đề khiến HLV người Tây Ban Nha đau đầu nhất lại không nằm ở đội hình chính. PSG đang đối mặt bài toán chiều sâu lực lượng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực thành tích ngày càng lớn.
Khoảng cách lớn giữa đội hình chính và dự bị
Theo L’Equipe, Luis Enrique không hài lòng với chất lượng các phương án dự phòng. Khoảng cách giữa đội hình chính và băng ghế dự bị bị đánh giá là khá rõ rệt. Điều này trở nên đáng lo khi PSG chuẩn bị bước vào chuỗi 8 trận trong 25 ngày, buộc phải xoay tua để bảo đảm thể lực. Nếu các cầu thủ dự bị không đáp ứng được yêu cầu, nguy cơ đánh rơi điểm số là rất lớn.
Những gương mặt chững lại
Một số cầu thủ từng tạo dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị như Goncalo Ramos hay Senny Mayulu hiện không còn duy trì được phong độ. Illia Zabarnyi chưa cho thấy sự tiến bộ như kỳ vọng, còn Desire Doue cũng đang chững lại. Những dấu hiệu này khiến Luis Enrique buộc phải phụ thuộc nhiều hơn vào các trụ cột, điều tiềm ẩn rủi ro trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải.
Hạn chế lộ rõ ở các trận lớn
Thực tế, những hạn chế về chiều sâu đội hình đã bộc lộ không ít lần trong mùa này, đặc biệt ở các trận đấu lớn. Các tân binh chưa có phong độ ổn định, khiến bài toán lực lượng thêm phức tạp. Dù vậy, Luis Enrique vẫn giữ quan điểm PSG không cần một cuộc cải tổ toàn diện, mà chỉ cần bổ sung một vài nhân tố chất lượng và thực hiện những “điều chỉnh nhỏ” giống như mùa trước.