Paris Saint-Germain đang tăng tốc để giữ chân Luis Enrique bằng một bản hợp đồng mới kéo dài đến tháng 6/2030. Theo RMC Sport, hai bên muốn chốt mọi thứ trước khi mùa giải hiện tại khép lại, trong bối cảnh đội bóng thủ đô Pháp tiếp tục bứt phá mạnh mẽ dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Lương khủng, nhưng tiền không phải ưu tiên số một
Thỏa thuận mới được cho là đi kèm mức tăng lương rất lớn, đủ để đưa Luis Enrique lọt nhóm 3 huấn luyện viên hưởng lương cao nhất châu Âu. Dù vậy, yếu tố tài chính không phải điều ông đặt lên hàng đầu. Enrique được mô tả là đặt niềm tin lớn vào dự án dài hạn và sự ổn định mà Paris Saint-Germain đang xây dựng, coi đó là nền tảng quan trọng cho chặng đường tiếp theo.
Dấu ấn Enrique và tham vọng xây đế chế của PSG
Kể từ khi tiếp quản Paris Saint-Germain, Luis Enrique đã cùng đội bóng trải qua giai đoạn cực kỳ thành công với 10 danh hiệu, trong đó nổi bật là chức vô địch UEFA Champions League lịch sử năm 2025. Hiện tại, Paris Saint-Germain không chỉ tiếp tục thống trị bóng đá Pháp mà còn đứng trước cơ hội lớn vào chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp. Việc xúc tiến gia hạn cho Enrique cho thấy tham vọng duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện và tiếp tục xây dựng một đế chế bền vững tại châu Âu.
Đòn đánh vào tham vọng của Manchester United và Man City
Cách làm của Paris Saint-Germain cũng gần như dập tắt hy vọng theo đuổi Enrique từ phía Manchester United hay Manchester City. Một vài nguồn tin cho biết mức lương hiện tại của ông vào khoảng gần 1 triệu euro mỗi tháng, tương đương khoảng 12 triệu euro mỗi năm. Con số mà Paris Saint-Germain đưa ra trong hợp đồng mới được cho là khoảng 20 triệu euro mỗi năm. Nếu mức đãi ngộ này được chấp nhận, Enrique sẽ trở thành huấn luyện viên có thù lao cao thứ ba châu Âu, chỉ sau Pep Guardiola của Manchester City (hơn 23,7 triệu euro mỗi năm) và Diego Simeone của Atletico Madrid (hơn 29 triệu euro mỗi năm). Trên bình diện thế giới, Enrique sẽ xếp thứ tư, sau Guardiola, Simeone và Simone Inzaghi của Al Hilal với mức lương 25 triệu euro mỗi năm.