Mbeumo choáng ngợp vì “cơn sốt” Manchester United tại Ireland

Man Utd: Hàng thủ "trong mơ" trên giấy, nhưng thực tế lại khác biệt hoàn toàn

Tottenham “phá két” vì Ugarte: De Zerbi chơi lớn, MU sẵn sàng buông?

Tien Tai

Pickleball phủ sóng Việt Nam: Ngôi sao Mỹ ngỡ ngàng check-in khắp mọi nơi

Nhân dịp sang Việt Nam dự PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026, tay vợt Christian Alshon tranh thủ thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt. Ngôi sao người Mỹ liên tục đăng tải hình ảnh “check in” từ Bắc vào Nam, vừa khám phá cảnh đẹp, vừa ngạc nhiên trước mật độ sân pickleball xuất hiện dày đặc trên khắp đất nước.

Check in dày đặc từ Hà Nội tới TP.HCM

Trong những ngày ở Việt Nam, Christian Alshon ghé thăm loạt địa điểm nổi tiếng như Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc, Vườn Quốc gia Ba Vì hay địa đạo Củ Chi. Mỗi điểm đến, tay vợt 25 tuổi đều chia sẻ hình ảnh và cảm xúc trên mạng xã hội. Hành trình từ Hà Nội tới TP.HCM của Alshon nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi anh liên tục nhắc đến pickleball trong các bài đăng.

Ngạc nhiên với sân pickleball “mọc” khắp nơi

Christian Alshon đặc biệt ấn tượng khi thấy sân pickleball xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau. Anh kể mình bắt gặp sân ngay trên vỉa hè ở Hà Nội, giữa rừng tại Vườn Quốc gia Ba Vì hay trong các mô hình kinh doanh pickleball sôi động tại TP.HCM. Trên Instagram, Alshon viết: “Tôi đã thấy sân pickleball trong Vườn Quốc gia Ba Vì. Tôi lẽ ra không nên ngạc nhiên đến vậy, vì pickleball có mặt ở khắp mọi nơi tại Việt Nam”. Ở một bài đăng khác, anh nhấn mạnh: “Có rất nhiều sân pickleball ở Việt Nam, họ thậm chí còn kẻ sân pickleball trên vỉa hè”.

Ấn tượng mạnh với Việt Nam trước khi rời đi

Các bài đăng của Christian Alshon nhận được lượng tương tác lớn, đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ pickleball Việt Nam. Tay vợt vừa giành huy chương bạc nội dung đôi nam nữ tại PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 cho biết anh bị cuốn hút bởi trải nghiệm khám phá Việt Nam. Trước khi rời “mảnh đất hình chữ S”, Alshon gửi lời cảm ơn: “Thật tuyệt khi được chứng kiến sự đa dạng của pickleball ở Việt Nam. Trước khi rời Việt Nam, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì lòng hiếu khách và trải nghiệm ở nơi đây. Tôi rất háo hức được trở lại Việt Nam trong tương lai!”.

0
274 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Dang Dinh

Ngay sau trận hòa Al Fayha, Ivan Toney trở thành tâm điểm với loạt phát biểu gây sốc. Từ chỗ chỉ là nạn nhân trong vài pha bóng gây tranh cãi, tiền đạo người Anh đẩy câu chuyện lên tầm cao mới khi ám chỉ cuộc đua vô địch Saudi Pro League đang được “dọn đường” cho một cái tên ai cũng hiểu là ai.

Phạt đền bị bỏ qua và lời thú nhận muộn màng

Toney nhấn mạnh sự bức xúc không nằm ở chuyện Al Ahli bỏ lỡ cơ hội, mà ở cách các quyết định then chốt bị xử lý. Anh cho rằng mình bị tác động rõ ràng trong vòng cấm khi tranh chấp bóng bổng nhưng không được hưởng phạt đền. Những pha bóng chạm tay cầu thủ Al Fayha, trong đó có Chris Smalling, cũng không bị thổi phạt. Sau trận, Toney tiết lộ các trọng tài thừa nhận một tình huống lẽ ra phải là phạt đền, khiến anh càng thêm phẫn nộ: “Đến cuối trận họ còn thừa nhận đó là penalty, nhưng như thế thì còn ý nghĩa gì?”.

Ám chỉ cuộc đua vô địch đã có “định hướng”

Đi xa hơn chuyện chuyên môn, Toney hé lộ chi tiết gây sốc: trọng tài khuyên các cầu thủ Al Ahli nên tập trung cho một giải đấu khác, vì cuộc đua vô địch dường như đã có định hướng. Dù không nêu đích danh, mũi dùi lập tức hướng về Cristiano Ronaldo và Al Nassr. Trong bối cảnh Al Ahli bị cầm hòa, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Al Nassr, những lời ám chỉ của Toney càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng.

Ronaldo không được nhắc tên, nhưng ai cũng hiểu

Cái tên Cristiano Ronaldo không xuất hiện trực tiếp trong phát biểu của Toney, nhưng mọi chi tiết đều hướng về siêu sao người Bồ Đào Nha. Từ việc nói về “một ngôi sao” đến “cuộc đua đã có định hướng”, thông điệp mà Toney gửi đi khiến tranh cãi quanh Saudi Pro League bùng lên mạnh mẽ sau một trận hòa tưởng như chỉ đơn thuần là cú sẩy chân của Al Ahli.

Xem thêm
0
321 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Paris Saint-Germain đánh bại Liverpool 2-0 ở lượt đi tứ kết Champions League, tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng sau khi đã dễ dàng vượt qua Chelsea với những tỷ số cách biệt. Đội bóng thủ đô nước Pháp thêm một lần cho thấy sự kỵ rơ với các đại diện Ngoại hạng Anh. Nhưng sau niềm vui tại Công viên các Hoàng tử là cảm giác nuối tiếc, khi cả ban huấn luyện lẫn cầu thủ đều hiểu cách biệt hai bàn chưa phản ánh hết sự vượt trội trên sân.

Áp đảo toàn diện, Liverpool “tắt điện”

Thống kê cho thấy sự chênh lệch quá lớn. PSG tung ra 18 cú dứt điểm, 12 lần bóng đi trúng khung thành. Liverpool chỉ có 3 pha dứt điểm và không một lần đưa bóng trúng đích. Đây là lần đầu sau 5 năm, “Lữ đoàn đỏ” rời sân ở đấu trường châu Âu mà không có nổi cú sút trúng mục tiêu. Thế trận một chiều khiến nhiều người tin PSG xứng đáng với một tỷ số đậm hơn thay vì chỉ 2-0.

Enrique bất ngờ với Liverpool, nhưng PSG thích nghi nhanh

HLV Luis Enrique thừa nhận ông bất ngờ với sơ đồ 5 hậu vệ mà Liverpool sử dụng, một lựa chọn hiếm thấy của đội bóng này mùa giải năm nay. Dù vậy, PSG nhanh chóng thích nghi và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hài lòng với màn trình diễn, nhưng vẫn hụt hẫng khi đội bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp hai. Ông nhắc lại tính bất định của Champions League và yêu cầu toàn đội phải tập trung tối đa cho trận lượt về tại Anfield.

Lợi thế chưa đủ để PSG yên tâm

Khvicha Kvaratskhelia, người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, cũng chia sẻ tâm thế thận trọng. Anh nhấn mạnh việc phung phí cơ hội có thể khiến PSG chịu áp lực lớn trong bầu không khí cuồng nhiệt ở sân khách. Achraf Hakimi cảnh báo đội bóng đã “để Liverpool còn sống” cho trận lượt về, nhất là khi VAR cũng đã cứu đội khách khỏi một trận thua đậm hơn. Trong bối cảnh đó, PSG hiểu rằng lợi thế hiện tại chỉ là bước đệm cho chuyến hành quân bão táp tới Anfield.

Xem thêm
0
212 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua chuỗi phong độ bùng nổ. Tờ Thai Live (Thái Lan) dành bài viết dài để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kỷ lục 13 trận toàn thắng liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik, gọi đây là cột mốc “rất khó bị xô đổ” và mô tả chiến tích này đã “gây chấn động bóng đá Đông Nam Á”.

Chuỗi thắng bắt đầu từ AFF Cup 2024

Thai Live nhắc lại, hành trình thăng hoa của đội tuyển Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 5-0 trước Myanmar ở vòng bảng AFF Cup 2024. Từ đó, Những Chiến Binh Sao Vàng thắng tiếp Singapore và Thái Lan ở cả hai lượt trận bán kết lẫn chung kết, khép lại giải đấu với chuỗi trận toàn thắng ấn tượng.

Thắng giao hữu, quét sạch vòng loại Asian Cup 2027

Không chỉ ở giải chính thức, đội tuyển Việt Nam còn đánh bại Campuchia và Bangladesh trong các trận giao hữu. Tại vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 6 trận toàn thắng trước Malaysia, Lào và Nepal, qua đó nâng chuỗi thắng liên tiếp lên con số 13.

Thai Live: Nền tảng cho những cột mốc lớn hơn

Thai Live nhận định chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp giúp đội tuyển Việt Nam xây dựng nền tảng vững chắc, tiếp thêm niềm tin để hướng tới những cột mốc lớn hơn trong tương lai. Tờ báo nhấn mạnh màn trình diễn của Những Chiến Binh Sao Vàng phản ánh cả năng lực đội tuyển lẫn hiệu quả trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Theo Thai Live, kỷ lục này hoàn toàn có thể được nối dài khi các đối thủ sắp tới không quá khắc nghiệt, với hai sân chơi khu vực là AFF Cup và FIFA ASEAN Cup trước khi hướng tới Asian Cup 2027.

Xem thêm
0
184 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Ông Lee Jung-soo chia tay đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam vì lý do cá nhân, rồi lập tức sang Thai League nhận việc mới. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Kanchanaburi FC với vai trò huấn luyện viên trưởng, trong bối cảnh đội bóng này đang lâm nguy ở nhóm cầm đèn đỏ.

Chia tay VFF, nhận ghế “thuyền trưởng” ở Kanchanaburi FC

Chiều 8/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận chấm dứt hợp đồng với ông Lee Jung-soo. Gần như song song với quyết định này, Kanchanaburi FC bổ nhiệm ông vào ghế huấn luyện viên trưởng sau khi sa thải ông Wasapol Kaewpaluk. Đội bóng Thái Lan đang rơi xuống nhóm cuối bảng, buộc phải thay đổi trên băng ghế chỉ đạo để cứu vãn mùa giải.

Dấu ấn tại tuyển Việt Nam trước khi ra đi

Ông Lee Jung-soo gia nhập ban huấn luyện của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik từ tháng 3/2025. Trong thời gian ngắn, cựu trung vệ tuyển Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh nhờ sự chuyên nghiệp và tư duy chiến thuật sắc sảo. Ông đặc biệt nổi bật ở mảng tổ chức các tình huống cố định. Nhiều bàn thắng từ các pha dàn xếp đá phạt của các đội tuyển Việt Nam gần đây đều mang đậm dấu ấn huấn luyện của ông.

Thử thách sinh tử ở Thai League

Tại Kanchanaburi FC, ông Lee Jung-soo bước vào thử thách cực khó khi mùa giải chỉ còn 3 trận cuối. Ông phải chạy đua với thời gian, đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt để tự quyết định số phận đội bóng. Đây là cơ hội để ông lần đầu đứng mũi chịu sào trên cương vị huấn luyện viên trưởng sau nhiều năm làm cộng sự cho các nhà cầm quân khác. Việc ông sang Thai League cũng cho thấy sức hút của các huấn luyện viên Hàn Quốc tại Đông Nam Á, trong đó người hâm mộ chờ đợi ông giúp Kanchanaburi FC thoát hiểm.

Xem thêm
0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Thể Công Viettel vừa gửi công văn lên Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xin thay đổi người tham dự họp báo sau trận. Đội bóng áo lính đề xuất để trợ lý Nguyễn Văn Biển thay HLV trưởng Popov xuất hiện trước truyền thông. Trong công văn, Thể Công Viettel không nêu lý do cụ thể.

Đề xuất thay HLV trưởng ở họp báo bị từ chối

Động thái này được xem như cách Thể Công Viettel muốn giảm áp lực truyền thông cho HLV Popov, tránh việc ông sa đà vào những phát ngôn không chuẩn mực sau mỗi trận đấu. Tuy nhiên, VPF nhanh chóng phản hồi và khẳng định đề nghị trên không phù hợp với quy định hiện hành. Theo quy định, HLV trưởng bắt buộc phải tham dự họp báo sau mỗi trận đấu.

Quy định chặt chẽ, chế tài rõ ràng

VPF nêu rõ, chỉ trong các trường hợp bất khả kháng và được xác nhận bởi VPF cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ mới được phép cử người thay thế HLV trưởng dự họp báo. Nếu vi phạm, đội bóng sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Nếu tái phạm, HLV có thể bị cấm chỉ đạo một trận. Điều này đồng nghĩa trong thời gian tới, HLV Popov vẫn bắt buộc phải xuất hiện ở phòng họp báo sau các trận đấu của Thể Công Viettel.

Popov phải tự “ghìm” mình trước truyền thông

Trong bối cảnh đó, HLV Popov buộc phải tiết chế cảm xúc, hạn chế những phát biểu gây tranh cãi, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh và công việc của Thể Công Viettel. Sự hiện diện bắt buộc ở họp báo đặt ông vào tình thế phải kiểm soát tốt hơn cách ứng xử trước truyền thông, thay vì né tránh bằng việc nhường chỗ cho trợ lý.

Xem thêm
0
74 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật