Khả năng kiểm soát bóng hạn chế
U23 UAE bước vào trận tứ kết với U23 Việt Nam sau một vòng bảng không thực sự thuyết phục. Dù giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng B, đội bóng Tây Á lại bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là ở khả năng kiểm soát bóng. Thống kê cho thấy, trong cả ba trận vòng bảng, U23 UAE đều lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, chỉ đạt lần lượt 39% trước Syria, 41% trước Nhật Bản và 45% khi gặp Qatar. Điều này phản ánh lối chơi thiên về phòng ngự phản công, thiếu sự chủ động trong việc áp đặt thế trận.
Hàng thủ liên tục bị thử thách
Một vấn đề đáng lo ngại khác của U23 UAE là sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Sau ba lượt trận, họ phải đối mặt với tổng cộng 32 pha dứt điểm từ các đối thủ, trong đó riêng U23 Nhật Bản đã tung ra tới 11 cú sút, Syria 16 và Qatar 5. Khả năng phòng ngự từ xa cũng như đánh chặn khu trung tuyến của đội bóng này chưa thực sự hiệu quả, khiến khung thành thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động.
Hạn chế trong tấn công
Không chỉ phòng ngự, khả năng tấn công của U23 UAE cũng không mấy ấn tượng. Họ chỉ tạo ra 17 pha dứt điểm sau ba trận, một con số khá khiêm tốn so với các đội bóng hàng đầu giải. Điều này cho thấy U23 UAE không phải là đội bóng mạnh trong việc áp đặt nhịp độ trận đấu, mà chủ yếu dựa vào những tình huống phản công nhanh.