Mùa hè sắp tới được dự báo sẽ là giai đoạn vô cùng sôi động của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng thành Manchester đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ đáng kể sau mùa giải nhiều biến động, đồng thời hướng tới việc xây dựng lực lượng đủ sức cạnh tranh khi trở lại các đấu trường châu Âu.
Một yếu tố quan trọng trong kế hoạch này là vai trò của Michael Carrick. Cựu tiền vệ của Quỷ đỏ hiện đang tạm quyền dẫn dắt đội bóng và đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trong thời gian ngắn. Chính Carrick cũng thừa nhận ông sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận về chuyển nhượng trước khi kỳ mua sắm mùa hè mở cửa. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, ưu tiên hàng đầu của Man United vẫn là tăng cường khu trung tuyến và bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái đúng nghĩa. Bên cạnh đó, một số ngôi sao hiện tại nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford nhằm tạo thêm ngân sách và giảm áp lực quỹ lương.
Mua Baleba thay thế Casemiro
Ở khu vực tiền vệ phòng ngự, tương lai của Casemiro đang trở nên khá mờ mịt. Tiền vệ người Brazil nhiều khả năng sẽ chia tay Old Trafford khi hợp đồng hiện tại khép lại, buộc Man United phải tìm một phương án kế thừa.
Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Carlos Baleba của Brighton & Hove Albion. Man United từng theo đuổi cầu thủ này từ mùa hè trước và đánh giá cao khả năng tranh chấp cũng như kéo bóng của anh. Baleba được xem là mẫu tiền vệ năng động, phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại mà Quỷ đỏ đang hướng tới.
Dù phong độ của cầu thủ trẻ này gần đây có dấu hiệu chững lại, ban huấn luyện Brighton cho rằng áp lực từ các tin đồn chuyển nhượng đã ảnh hưởng không nhỏ đến màn trình diễn của anh. Nếu Brighton sẵn sàng giảm mức giá yêu cầu, Man United hoàn toàn có thể quay trở lại bàn đàm phán.
Bổ sung thêm 1 hoặc 2 tiền vệ trung tâm nữa
Ngoài vị trí tiền vệ phòng ngự, Man United cũng đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm có khả năng điều tiết lối chơi. Cầu thủ này sẽ đóng vai trò hỗ trợ phòng ngự, kiểm soát nhịp độ trận đấu và phát triển bóng từ tuyến dưới.
Danh sách mục tiêu của Quỷ đỏ được cho là khá đa dạng, trong đó có những cái tên như Elliot Anderson của Nottingham Forest, Adam Wharton từ Crystal Palace và Sandro Tonali thuộc biên chế Newcastle United.
Trong số này, Anderson đang có sự tiến bộ mạnh mẽ tại Nottingham Forest và thậm chí đã được triệu tập lên đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Man United sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều đội bóng lớn nếu muốn sở hữu chữ ký của anh. Trường hợp của Tonali cũng được xem là phương án đáng chú ý, đặc biệt khi Newcastle đang đối mặt với nhiều áp lực về tài chính và thành tích.
Nhu cầu bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái thực thụ
Một vị trí khác mà Man United muốn nâng cấp là hành lang cánh trái. Dù đội hình hiện tại vẫn có nhiều phương án tấn công, nhưng ban huấn luyện nhận thấy đội bóng thiếu một cầu thủ chạy cánh thuần túy có khả năng bám biên và tạo đột biến.
Matheus Cunha thường có xu hướng bó vào trung lộ, khiến hành lang cánh thiếu sự giãn biên cần thiết. Chính vì vậy, Man United đang cân nhắc một số mục tiêu mới như Yan Diomande của RB Leipzig hay Marcus Tavernier từ AFC Bournemouth.
Thị trường chuyển nhượng hiện nay không có quá nhiều lựa chọn nổi bật cho vị trí này. Do đó, Man United có thể phải dựa nhiều vào hệ thống tuyển trạch và phân tích dữ liệu để tìm ra cầu thủ phù hợp với triết lý của đội bóng.
Những cuộc chia tay có thể xảy ra tại Old Trafford
Song song với kế hoạch chiêu mộ tân binh, Man United cũng đang chuẩn bị cho một số cuộc chia tay đáng chú ý. Tương lai của Marcus Rashford gần như đã được định đoạt khi anh đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia có điều khoản mua đứt với mức phí khoảng 26 triệu bảng, dù họ vẫn muốn thương lượng để giảm chi phí.
Trong thời gian thi đấu tại Camp Nou, Barcelona đã đồng ý chi trả toàn bộ mức lương của Rashford. Phía Man United được cho là sẽ giữ nguyên mức giá đã thỏa thuận nhằm thu về khoản tiền cần thiết cho công cuộc tái thiết đội hình.
Bên cạnh đó, thủ môn Andre Onana cũng có thể rời Old Trafford. Sau nhiều sai lầm trong khung gỗ, anh đã mất vị trí chính thức và hiện đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Trabzonspor. Khả năng cao Man United sẽ tìm cách bán đứt thủ thành này vào mùa hè.
Ngoài ra, hậu vệ Tyrell Malacia cũng nằm trong danh sách có thể chia tay câu lạc bộ khi hợp đồng của anh sắp đáo hạn.
Man United đã từng mắc không ít sai lầm trên thị trường chuyển nhượng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, những động thái gần đây cho thấy đội bóng đang thay đổi cách tiếp cận trong việc tuyển mộ cầu thủ, hướng tới một chiến lược dài hạn và hợp lý hơn để xây dựng lại sức mạnh của Quỷ đỏ.