Tham vọng và thực tế tại Chelsea
Chelsea từng nhiều lần tiếp cận Neymar, từ thời điểm anh còn ở Santos cho đến khi Todd Boehly lên nắm quyền. Dù triết lý chuyển nhượng hiện tại ưu tiên cầu thủ trẻ, The Blues vẫn không ngần ngại chi đậm cho các siêu sao khi cần tạo cú hích truyền thông. Trong bối cảnh Cole Palmer chấn thương, Neymar có thể là giải pháp tạm thời mang lại chất sáng tạo. Đặc biệt, với “đường dây Brazil” đang được xây dựng, khả năng Chelsea lật kèo phút chót dù không cao nhưng không thể loại trừ.
Man United và giấc mơ biểu tượng toàn cầu
Man United luôn khao khát những bản hợp đồng mang tính biểu tượng, và Neymar là cái tên không thể bỏ qua. Dù phong độ không còn đỉnh cao, sức hút toàn cầu của Neymar vẫn rất lớn, nhất là khi Quỷ đỏ cần một “siêu sao sân khấu” sau sự ra đi của Ronaldo. Vấn đề lớn nhất là mức lương, nhưng Man United chưa bao giờ ngại theo đuổi những ảo tưởng hào nhoáng. Neymar, vì thế, là một “ảo ảnh đẹp” mà họ rất dễ xiêu lòng.
Man City: Mơ mộng hay thực tế?
Ý tưởng Neymar khoác áo Man City nghe có vẻ viển vông, nhưng không hoàn toàn phi lý. Pep Guardiola nổi tiếng với khả năng khai thác tối đa các thiên tài kỹ thuật, và Neymar vẫn đủ tinh quái để tạo dấu ấn trong hệ thống của Man City. Dù vậy, đây có lẽ là lựa chọn mang tính mơ mộng nhiều hơn thực tế, bởi Man City vốn ưu tiên sự ổn định và trẻ hóa đội hình hơn là những canh bạc lớn với các siêu sao đã qua thời đỉnh cao.