Khủng hoảng vị trí trung phong
Sau khi bán Alexander Isak cho Liverpool với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng vào tháng 9 năm ngoái, Newcastle United rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ở vị trí trung phong. Những phương án thay thế như Yoane Wissa và Nick Woltemade đều chưa đáp ứng được kỳ vọng. Wissa chỉ ghi được 3 bàn sau 21 trận, phần lớn do ảnh hưởng của chấn thương, còn Woltemade dù có 11 bàn sau 44 trận nhưng con số này vẫn chưa đủ thuyết phục cho vai trò mũi nhọn chủ lực.
Giải pháp tạm thời chưa hiệu quả
Sự thiếu hụt nhân sự buộc HLV Newcastle phải sử dụng những cầu thủ không chuyên ở vị trí trung phong như Anthony Gordon hay William Osula trong một số trận gần đây. Điều này càng làm lộ rõ sự bất ổn và thiếu chiều sâu của đội hình, đặc biệt khi Newcastle đặt mục tiêu cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.
Chuyển hướng sang các mục tiêu từ Chelsea
Theo nguồn tin từ TEAMtalk, Newcastle đang tập trung vào hai cái tên thuộc biên chế Chelsea là Nicolas Jackson và Liam Delap. Dù không có ý định chiêu mộ cả hai cùng lúc, ban lãnh đạo đội bóng xem đây là những phương án thay thế chất lượng cho vị trí tiền đạo cắm. Jackson hiện đang thi đấu cho Bayern Munich theo dạng cho mượn và đã ghi 7 bàn sau 26 lần ra sân, trong khi Delap mới chỉ có 2 bàn sau 31 trận kể từ khi gia nhập Chelsea từ Ipswich.
Thị trường chuyển nhượng ngày càng khan hiếm
Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng khan hiếm tiền đạo chất lượng, việc Newcastle nhắm đến các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Jackson và Delap là bước đi hợp lý. Nếu Chelsea tiếp tục bổ sung tiền đạo, khả năng cao cả hai sẽ phải tìm bến đỗ mới, và Newcastle hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để giải quyết bài toán trung phong, hướng tới mục tiêu trở lại tốp đầu Premier League.