Kế hoạch dài hạn của Napoli
Napoli đang thể hiện tham vọng lớn khi xác định Rasmus Hojlund là trụ cột tương lai của đội bóng. Theo các nguồn tin uy tín từ Ý, đội bóng thành Naples đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để biến tiền đạo người Đan Mạch thành tài sản lâu dài, ngay sau khi hoàn tất việc mua đứt từ Manchester United vào mùa hè này. Động thái này không chỉ cho thấy niềm tin vào tài năng của Hojlund mà còn phản ánh chiến lược phát triển bền vững của Napoli trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại Serie A và châu Âu.
Điều khoản giải phóng và giá trị đầu tư
Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã nhanh chóng hành động để bảo vệ khoản đầu tư của mình bằng cách dự kiến cài vào hợp đồng của Hojlund một điều khoản giải phóng trị giá lên tới 74,3 triệu bảng Anh, có hiệu lực từ mùa hè 2027. Đây là mức giá được đánh giá là "khiêm tốn" so với tiềm năng phát triển của cầu thủ này, đồng thời thể hiện sự tự tin của Napoli vào khả năng tăng giá trị của Hojlund trong tương lai gần.
Thương vụ chuyển nhượng thuận lợi
Hiện tại, thương vụ chuyển nhượng đang diễn ra đúng lộ trình. Napoli đã chi 5,24 triệu bảng để mượn Hojlund, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 38,46 triệu bảng vào ngày 1/7 tới, với điều kiện đội bóng phải giành quyền tham dự UEFA Champions League. Tuy nhiên, ngay cả khi không đạt được mục tiêu này, Napoli vẫn giữ quyền tùy chọn mua đứt, cho thấy sự quyết tâm sở hữu Hojlund bằng mọi giá.
Niềm tin tuyệt đối từ ban lãnh đạo
Giám đốc thể thao Giovanni Manna khẳng định việc mua lại Hojlund chỉ là "thủ tục mang tính hình thức", nhấn mạnh sự gắn kết giữa cầu thủ và câu lạc bộ. Điều này không chỉ củng cố niềm tin nội bộ mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự ổn định và định hướng phát triển của Napoli trong những năm tới.