Thất bại trên sân Selangor tại bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á dĩ nhiên không phải kết quả khiến Nam Định hài lòng. Tuy vậy, thua với tỷ số sát nút vẫn giữ lại cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt một khoảng hy vọng nhất định ở trận lượt về.
Lợi thế sân nhà và bài toán cách biệt 2 bàn
Trận lượt về, Nam Định được chơi trên sân nhà. Nếu thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên, đội bóng thành Nam sẽ lật ngược thế cờ để giành vé vào chung kết. Khả năng này không bị loại trừ, nhất là khi Selangor không cho thấy sự vượt trội hoàn toàn. Ngay trên sân nhà, đại diện Malaysia vẫn có thời điểm lép vế hơn Nam Định về thế trận.
Hàng công phải lên tiếng
Để thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn, Nam Định buộc phải cải thiện khâu tấn công. HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận sau trận lượt đi rằng các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. 20 cú dứt điểm chỉ đổi lại 1 bàn thắng, tỷ lệ tận dụng cơ hội quá thấp. Khả năng Nam Định điều chỉnh nhân sự hoặc cách vận hành hàng công được đặt ra, với mục tiêu tạo ra luồng sinh khí mới và sức ép lớn hơn lên khung thành Selangor.