Áp lực đè nặng trên vai Carrick
Trận derby Manchester luôn là một trong những cuộc đối đầu căng thẳng nhất của bóng đá Anh, và lần này, áp lực lại càng lớn hơn với huấn luyện viên Michael Carrick. Vừa mới trở lại Carrington vào đầu tuần và chỉ có vỏn vẹn một buổi tập trước trận, Carrick phải đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn: lựa chọn đội hình tối ưu để đối đầu với Man City – đội bóng nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng và lối chơi áp đảo dưới thời Pep Guardiola.
Những trụ cột không thể thay thế
Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị hạn chế, Carrick may mắn khi vẫn có trong tay một số cầu thủ gần như chắc suất đá chính. Đầu tiên là thủ thành Senne Lammens, người đã chiếm lấy vị trí số một trong khung gỗ sau khi Andre Onana rời đi và Altay Bayindir không đáp ứng được kỳ vọng. Sự chắc chắn của Lammens là điểm tựa lớn cho hàng thủ MU. Tiếp theo là Bruno Fernandes – đội trưởng và cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo hiếm hoi của Quỷ đỏ. Fernandes không chỉ ổn định mà còn có khả năng tạo ra khác biệt trong những thời khắc quan trọng.
Niềm hy vọng mang tên Sesko
Benjamin Sesko là cái tên thứ ba gần như chắc chắn góp mặt trong đội hình xuất phát. Chỉ vài tuần trước, Sesko chưa phải lựa chọn số một, nhưng phong độ ghi bàn ấn tượng gần đây – đặc biệt là cú đúp vào lưới Burnley và hai bàn trước Brighton ở FA Cup – đã giúp tiền đạo người Slovenia lấy lại sự tự tin và trở thành niềm hy vọng lớn trên hàng công.
Bài toán khó về nhân sự còn lại
Với ba trụ cột đã được xác định, Carrick vẫn còn phải giải quyết bài toán không hề đơn giản: lựa chọn những cái tên phù hợp nhất để hoàn thiện đội hình. Khi đối đầu với một Man City kiểm soát bóng vượt trội, sự chính xác trong từng quyết định nhân sự sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành bại của MU ở trận cầu này.