Thay đổi chiến lược chuyển nhượng
Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ toàn diện ở hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Trọng tâm của kế hoạch này là cắt giảm khoảng 1 triệu bảng mỗi tuần từ quỹ lương, nhằm tạo nguồn lực tài chính để đầu tư vào những cầu thủ trẻ trung, giàu năng lượng và có tiềm năng phát triển lâu dài. Đây là bước đi mang tính chiến lược, đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt dưới triều đại của HLV Ruben Amorim và giám đốc bóng đá Jason Wilcox.
Giải phóng các hợp đồng lớn tuổi, lương cao
Nguồn tài chính cho cuộc cải tổ này chủ yếu đến từ việc các hợp đồng đắt đỏ của những cầu thủ lớn tuổi như Casemiro, Harry Maguire và Jadon Sancho sắp hết hạn. Đặc biệt, ban lãnh đạo United kỳ vọng sẽ giải phóng được mức lương 325.000 bảng/tuần của Marcus Rashford thông qua một thương vụ bán đứt, mở ra cơ hội tái đầu tư mạnh mẽ vào đội hình.
Chuyển hướng sang các mục tiêu trẻ
United đã xác định những cái tên cụ thể như Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace) và Angelo Stiller (VfB Stuttgart) là mục tiêu ưu tiên. Tuy nhiên, câu lạc bộ sẽ không vội vàng bổ sung lực lượng ở tuyến giữa trong tháng Giêng mà quyết tâm chờ đến mùa hè để có thể theo đuổi các mục tiêu hàng đầu.
Đánh giá tác động và triển vọng
Việc cắt giảm quỹ lương không chỉ giúp United linh hoạt hơn trên thị trường chuyển nhượng mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản trị. Kỷ nguyên ký hợp đồng với các ngôi sao lớn tuổi, hưởng lương cao đã qua, nhường chỗ cho một chiến lược tuyển dụng thông minh, bền vững và phù hợp với xu thế bóng đá hiện đại.