Giải quyết nút thắt bãi container
Sau nhiều năm vướng mắc, Manchester United đã tiến gần hơn bao giờ hết tới việc giải phóng mặt bằng cho dự án sân vận động mới. Collette Roche, người đứng đầu dự án, vừa xác nhận tại hội chợ bất động sản ở Cannes rằng câu lạc bộ sắp hoàn tất việc thu hồi bãi container gần Stretford End – điểm nghẽn lớn nhất bấy lâu nay. Dự kiến, mọi thủ tục pháp lý và lắp ghép quỹ đất sẽ được hoàn thành ngay trong mùa hè này, mở đường cho giai đoạn tiếp theo của dự án.
Thiết kế hiện đại, sức chứa kỷ lục
Khi mặt bằng được giải phóng, Manchester United sẽ dành khoảng 7 tháng để hoàn thiện các bản thiết kế chi tiết cho sân vận động mới. Đội ngũ của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đã bắt đầu đàm phán với các tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới, chuẩn bị nguồn lực thi công. Sân mới dự kiến có sức chứa lên tới 100.000 chỗ ngồi, trở thành sân bóng lớn nhất Vương quốc Anh, với mái che khổng lồ phù hợp khí hậu mưa nhiều của Manchester.
Tham vọng vượt ra ngoài bóng đá
Dự án không chỉ dừng lại ở việc xây sân bóng. Manchester United hướng tới tái thiết toàn bộ khu vực rộng 370 mẫu Anh, bao gồm xây dựng 15.000 căn hộ mới và nâng cấp hạ tầng giao thông. Đây là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, đồng thời tạo ra một trung tâm thể thao – đô thị hiện đại bậc nhất châu Âu.
Cam kết tài chính và mục tiêu toàn cầu
Manchester United cam kết tự tài trợ chi phí xây dựng sân mới, ước tính hơn 2 tỷ bảng. Tuy nhiên, câu lạc bộ kêu gọi nguồn vốn công cho các hạng mục hạ tầng xung quanh. Xa hơn, đội bóng đặt mục tiêu đăng cai trận chung kết World Cup nữ 2035, khẳng định vị thế biểu tượng thể thao toàn cầu mới của Old Trafford.