Champions League là thước đo khắt khe nhất của bóng đá châu Âu. Và trong hơn 15 năm, Ronaldo và Messi đã biến giải đấu này thành sân khấu riêng của mình. Nếu xét riêng ở đấu trường C1, đây là bức tranh toàn diện nhất để so sánh hai huyền thoại.
Thành tích tập thể: Ronaldo nhỉnh hơn về số cúp
Ronaldo: 5 chức vô địch Champions League (2008 với MU; 2014, 2016, 2017, 2018 với Real Madrid).
Messi: 4 chức vô địch (2006, 2009, 2011, 2015 với Barcelona).
Ronaldo có nhiều hơn 1 danh hiệu và đặc biệt là chuỗi 3 chức vô địch liên tiếp cùng Real Madrid – điều chưa từng có trong kỷ nguyên hiện đại.
Về mặt tập thể thuần túy tại C1, Ronaldo chiếm ưu thế.
Số bàn thắng và kỷ lục cá nhân: Ronaldo thống trị
Ronaldo: 140 bàn – Vua phá lưới của lịch sử Champions League.
Messi: 129 bàn – xếp thứ hai.
Ronaldo cũng giữ kỷ lục:
Nhiều bàn nhất trong một mùa giải (17 bàn mùa 2013/14).
Ghi bàn ở 3 trận chung kết khác nhau.
Cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 3 trận chung kết C1 cho 2 CLB khác nhau.
Về số bàn thắng và tính bùng nổ ở knock-out, Ronaldo vượt trội, đặc biệt giai đoạn 2016–2018 khi anh gần như “một mình định đoạt” các trận đấu ở vòng loại trực tiếp.
Ảnh hưởng lối chơi: Messi toàn diện hơn
Nếu Ronaldo là “sát thủ của những đêm lớn”, thì Messi lại là bộ não sáng tạo.
Messi tham gia trực tiếp vào lối chơi, tổ chức bóng, kéo giãn hàng thủ.
Là linh hồn trong hai mùa giải 2009 và 2011 – khi Barca được xem là đội mạnh nhất lịch sử hiện đại.
Messi không chỉ ghi bàn, anh còn điều tiết và nâng tầm tập thể. Về độ toàn diện, Messi nhỉnh hơn.
Phong độ knock-out: Ronaldo là “ông vua vòng loại trực tiếp”
Đây là điểm khiến nhiều chuyên gia nghiêng về Ronaldo tại Champions League.
Ronaldo có nhiều bàn thắng knock-out hơn Messi.
Anh ghi bàn liên tục ở các trận tứ kết, bán kết và chung kết.
Từ 2016 đến 2018, Ronaldo gần như không thể ngăn cản ở các vòng loại trực tiếp.
Messi cũng có nhiều màn trình diễn xuất sắc, nhưng giai đoạn sau 2015, anh thường dừng bước sớm hơn ở C1.
Chất lượng đối thủ và bối cảnh
Messi thi đấu phần lớn sự nghiệp C1 trong một hệ thống Barca ổn định và giàu bản sắc.
Ronaldo thành công ở:
Manchester United
Real Madrid
Juventus (dù không vô địch nhưng vẫn có những màn bùng nổ)
Việc Ronaldo chứng minh được bản thân ở nhiều môi trường khác nhau khiến nhiều người đánh giá anh cao hơn tại sân chơi châu Âu.
Ai xuất sắc hơn ở Champions League?
Nếu xét:
Số danh hiệu: Ronaldo hơn
Số bàn thắng: Ronaldo hơn
Hiệu suất knock-out: Ronaldo hơn
Tính sáng tạo, ảnh hưởng lối chơi: Messi nhỉnh hơn
Tại Champions League, xét thuần về thành tích và tính quyết định ở những trận cầu lớn, Ronaldo có phần nhỉnh hơn Messi.
Còn nếu xét về nghệ thuật chơi bóng và tầm ảnh hưởng tổng thể trong một tập thể đỉnh cao, Messi lại tạo ra dấu ấn sâu đậm hơn.
Champions League là sân khấu của cả hai. Nhưng nếu buộc phải chọn người “xuất sắc hơn” riêng ở đấu trường này, phần đông thống kê và lịch sử đang nghiêng về phía Cristiano Ronaldo.