Khác biệt môi trường thi đấu
Sau thời gian dài dưỡng thương, Xuân Son trở lại với kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ Nam Định. Tuy nhiên, phong độ của anh tại V-League lại không như mong đợi. Theo cựu HLV Mauro Jeronimo, nguyên nhân chính nằm ở sự khác biệt về môi trường thi đấu. Tại V-League, thời gian bóng lăn thực tế rất thấp do các chiến thuật phạm lỗi vụn vặt, khiến nhịp độ trận đấu bị cắt vụn và không gian chơi bóng trở nên chật hẹp.
Chiến thuật đơn điệu và sự phụ thuộc vào trung phong
Lối chơi của Nam Định hiện tại bị đánh giá là đơn điệu, quá phụ thuộc vào việc nhồi bóng cho trung phong cắm. Điều này khiến Xuân Son dễ dàng bị các đối thủ bắt bài và vô hiệu hóa. Các ngoại binh như Brenner, Percy Tau, Kyle Hudlin hay Akolo Ababa đều chưa thể hiện được vai trò kiến thiết, khiến hàng công Nam Định thiếu đi sự sáng tạo và đột biến cần thiết.
Thiếu vắng đối tác ăn ý
Một yếu tố quan trọng khác là sự thiếu vắng của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), người từng đóng góp tới 1/3 số pha kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn. Sự ăn ý giữa hai cầu thủ này từng là vũ khí lợi hại của Nam Định, nhưng hiện tại, Xuân Son đang phải tự xoay sở trong một hệ thống thiếu sự hỗ trợ cần thiết.
Giải pháp nào cho Xuân Son?
Để Xuân Son có thể lấy lại phong độ, Nam Định cần thay đổi chiến thuật, tăng cường sự sáng tạo ở tuyến giữa và tìm lại sự kết nối giữa các cầu thủ tấn công. Việc HLV Kim Sang Sik cân nhắc gọi lại Đỗ Hoàng Hên lên tuyển quốc gia cũng là một giải pháp đáng chú ý, có thể giúp Xuân Son tìm lại cảm hứng ghi bàn vốn có.