Khả năng được bổ nhiệm chính thức
Dù Michael Carrick đã tạo ra hiệu ứng tích cực ngay khi trở lại MU với vai trò tạm quyền, nhưng khả năng ông được bổ nhiệm chính thức vẫn là dấu hỏi lớn. Những chiến thắng trước Man City và Arsenal giúp Carrick ghi điểm, song ban lãnh đạo MU dường như vẫn dè dặt sau bài học từ trường hợp Ole Gunnar Solskjaer – người từng được trao cơ hội sau giai đoạn tạm quyền thành công nhưng không thể duy trì phong độ lâu dài.
So sánh với các ứng viên tiềm năng
Paul Scholes cho rằng nếu Carrick phải cạnh tranh với những HLV dày dạn kinh nghiệm như Thomas Tuchel, cơ hội cho ông là rất mong manh. Kinh nghiệm dẫn dắt các CLB lớn và thành tích giành danh hiệu là những yếu tố mà Carrick còn thiếu so với các ứng viên hàng đầu khác trên thị trường.
Nhận thức của Carrick về vai trò hiện tại
Nicky Butt nhận định Carrick đủ thông minh để hiểu rằng nhiệm vụ của mình chỉ là giúp MU ổn định lại trước khi chuyển giao cho HLV mới. Butt tin rằng Carrick sẽ không công khai mong muốn giữ ghế HLV trưởng, mà sẽ tập trung hoàn thành tốt vai trò tạm quyền để tạo dựng uy tín cho những cơ hội trong tương lai.
Khả năng phát triển sự nghiệp ở nơi khác
Scholes còn gợi ý rằng nếu Carrick tiếp tục thể hiện tốt, ông hoàn toàn có thể nhận được lời mời từ các CLB lớn khác, ví dụ như Tottenham Hotspur – đội bóng cũ của Carrick, trong bối cảnh HLV Thomas Frank đang chịu nhiều áp lực. Điều này mở ra một hướng đi mới cho sự nghiệp huấn luyện của Carrick nếu không thể trụ lại lâu dài tại MU.