Tập trung vào nguồn hàng Ngoại hạng Anh
Trong kế hoạch cải tổ hàng công hè 2026, Liverpool lựa chọn con đường khá rõ ràng: ưu tiên cầu thủ đang chơi tại Ngoại hạng Anh. Sáu cái tên được đưa vào danh sách gồm Anthony Gordon, Mohammed Kudus, Jarrod Bowen, Crysencio Summerville, Rayan và Yankuba Minteh, tất cả đều thuộc các câu lạc bộ trong nước. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro thích nghi và giữ nhịp cạnh tranh ngay lập tức cho đội bóng của Arne Slot.
Gordon và Kudus: nhóm mục tiêu nâng tầm chất lượng
Trong nhóm cầu thủ được nhắm tới, Anthony Gordon và Mohammed Kudus được xem là những lựa chọn có thể bước vào đội hình chính. Gordon đang duy trì phong độ ổn định tại Newcastle, sở hữu nền tảng thi đấu ở giải đấu này và có gốc gác Merseyside. Kudus tại Tottenham cũng là mẫu cầu thủ tấn công đa năng, phù hợp với yêu cầu nâng cấp sức mạnh tuyến đầu trong bối cảnh Salah rời đi và Ekitike chấn thương dài hạn.
Bowen, Summerville, Minteh: linh hoạt theo diễn biến thị trường
Jarrod Bowen là trường hợp phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh West Ham. Nếu đội bóng này xuống hạng, cơ hội mở ra cho Liverpool, nhất là khi Bowen khao khát được dự Champions League. Crysencio Summerville và Yankuba Minteh lại được định vị là phương án bổ sung, giúp đội hình có thêm lựa chọn sau một mùa giải chỉ ở mức tròn vai. Cả ba cái tên này cho phép Liverpool linh hoạt điều chỉnh theo ngân sách và diễn biến chuyển nhượng.
Rayan và bài toán đàm phán với Bournemouth
Rayan là trường hợp đặc biệt trong danh sách. Cầu thủ người Brazil mới gia nhập Bournemouth hồi tháng Giêng nhưng đã tạo tác động tức thì, khiến câu lạc bộ chủ quản có lý do giữ giá cao và tỏ ra cứng rắn. Nếu muốn sở hữu Rayan, Liverpool sẽ phải chấp nhận một cuộc thương lượng khó khăn, trong bối cảnh họ còn nhiều mục tiêu khác cần ngân sách.
Chờ tín hiệu từ giới chủ trước khi ra tay
Dù đã khoanh vùng rõ ràng các mục tiêu nội địa, Liverpool vẫn chưa gửi đề nghị chính thức cho bất kỳ trường hợp nào. Đội bóng đang cân nhắc mức định giá từ các câu lạc bộ và chờ quyết định ngân sách từ giới chủ. Khi nguồn lực tài chính được thông qua, chiến lược “nội địa hóa” hàng công mới có thể được triển khai, với Anthony Gordon được đánh giá là thương vụ dễ thành hiện thực nhất.