Thành tích trái ngược trước các đối thủ mạnh và yếu
Khi nhìn lại kết quả các trận đấu của MU từ đầu mùa, một quy luật thú vị hiện ra: đội bóng thường giành chiến thắng trước các đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng, nhưng lại liên tục đánh rơi điểm trước những đội bóng ở nửa cuối. Ngoại trừ trận thua Arsenal ở vòng đầu tiên, MU đã nhiều lần khiến người hâm mộ thất vọng khi không thể giành trọn 3 điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Chính những điểm số bị đánh rơi này là nguyên nhân khiến MU chỉ đứng ở vị trí thứ 9, thay vì có thể cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch với Arsenal.
Vấn đề về sự ổn định trong từng hiệp đấu
Một quy luật khác cũng xuất hiện: MU chỉ chơi tốt trong một hiệp đấu. Nếu hiệp một chơi tốt, hiệp hai lại sa sút, và ngược lại. Trận thắng Crystal Palace mới đây là minh chứng rõ ràng: hiệp một MU chơi tệ, bị dẫn bàn và suýt thua thêm, nhưng hiệp hai lại lột xác và ngược dòng thành công. Điều này cho thấy sự thiếu ổn định là vấn đề lớn của đội bóng.
Phân tích nguyên nhân: Hệ thống hay con người?
Nhiều ý kiến cho rằng hệ thống chiến thuật của HLV Ruben Amorim là nguyên nhân, nhưng thực tế cho thấy MU có thể chơi tốt hoặc tệ ngay trong cùng một trận, dù không thay đổi hệ thống. Vấn đề về hàng tiền vệ, đặc biệt là vị trí của Casemiro, cũng được nhắc đến, nhưng không phải lúc nào có Casemiro trên sân MU cũng chơi tốt.
Bài toán tâm lý và sự ổn định
Cốt lõi của vấn đề nằm ở tâm lý thi đấu. Trước các đối thủ lớn, MU thường “bật mode chiến đấu” và duy trì tinh thần đó suốt trận. Nhưng trước các đội yếu, hoặc khi đã dẫn bàn, đội lại thiếu tập trung và động lực. Để vươn lên, MU cần kiểm soát tốt hơn yếu tố tâm lý, duy trì sự ổn định và tinh thần chiến đấu trong suốt 90 phút, bất kể đối thủ là ai.