Trận hòa Newcastle khiến Chelsea lộ vấn đề lớn nhất của mình lúc này
Trận hòa 2–2 trên sân St James’ Park tối 20/12/2025 một lần nữa phơi bày vấn đề lớn nhất của Chelsea mùa này, đó là sự thiếu ổn định kéo dài và rất khó lý giải. Họ có thể chơi bùng nổ ở một vài thời điểm, thắng thuyết phục và tạo cảm giác đang vào guồng, nhưng ngay sau đó lại tự đánh mất lợi thế bằng những trận đấu dưới sức. Màn so tài với Newcastle là minh chứng rõ ràng nhất, khi Chelsea để đối thủ dẫn trước 2–0 chỉ sau hơn 20 phút thi đấu, trước khi phải rất vất vả để giành lại một điểm trong hiệp hai.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea gần như đánh mất hoàn toàn thế trận. Các thống kê cho thấy Newcastle tạo ra sức ép vượt trội với chỉ số cơ hội nguy hiểm cao hơn hẳn, trong khi Chelsea gần như không có phương án tiếp cận khung thành rõ ràng. Hai bàn thua đến sớm không chỉ xuất phát từ khoảnh khắc cá nhân, mà phản ánh sự lỏng lẻo trong tổ chức phòng ngự và khả năng nhập cuộc chậm chạp. Khi bị đẩy vào thế bất lợi, Chelsea bắt đầu bộc lộ rõ những điểm yếu quen thuộc vốn đã lặp lại nhiều lần trong mùa giải năm nay.
Phải sang hiệp hai, Chelsea mới cho thấy bộ mặt khác. Cú đá phạt chính xác của Reece James giúp đội khách rút ngắn tỉ số, trước khi João Pedro tận dụng sai sót của hàng thủ Newcastle để gỡ hòa 2–2. Về mặt tinh thần, đó là phản ứng đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ The Blues thường xuyên phải rơi vào hoàn cảnh bất lợi như vậy mới bắt đầu chơi đúng với năng lực. Với một đội bóng đặt mục tiêu danh hiệu, việc liên tục tự đẩy mình vào thế rượt đuổi là điều rất đáng lo ngại.
Chelsea và điệp khúc cứ thắng 1 -2 trận lại mất điểm vài trận tiếp theo
Sự thất thường này không phải câu chuyện của riêng một trận đấu. Còn nhớ vào tháng trước, Chelsea từng tạo ra một cột mốc đáng nhớ nhất trong vài mùa giải gần đây khi đánh bại Barcelona 3–0 ở đấu trường Champions League - một chiến thắng khiến nhiều người tin rằng họ đã tìm thấy sự ổn định cần thiết. Thế nhưng ngay sau đó, đội bóng lại rơi vào chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đó là quãng thời gian Chelsea đánh mất nhịp thi đấu, để lộ sự mong manh cả về chuyên môn lẫn tâm lý.
Gần đây, Chelsea mới phần nào tìm lại cảm giác chiến thắng với hai trận thắng liên tiếp trước Everton và Cardiff City. Chiến thắng 2–0 trước Everton giúp họ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, còn trận thắng Cardiff 3–1 đưa Chelsea vào bán kết Cúp Liên đoàn. Những kết quả này từng thắp lên hy vọng rằng đội bóng đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Thế nhưng đúng theo kịch bản quen thuộc của mùa giải, họ lại ngay lập tức đánh rơi điểm trước Newcastle ở trận đấu mới kết thúc.
Nếu cứ để tìm trạng đó kéo dài, thật khó để Chelsea mơ về những danh hiệu lớn
Từ những dữ kiện đó, có thể rút ra kết luận rõ ràng. Với phong độ lên xuống thất thường, liên tục mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Chelsea sẽ rất khó mơ tới các danh hiệu lớn như Ngoại hạng Anh hay Champions League trong những năm tới. Dù vẫn hiện diện trong nhóm cạnh tranh, nhưng để vô địch, yếu tố then chốt là sự ổn định đường dài, khả năng duy trì chất lượng thi đấu qua từng vòng đấu và phải thắng bằng mọi giá những trận đấu không được phép sảy chân. Khi thầy trò Enzo Maresca chưa giải quyết được vòng lặp thắng rồi lại sảy chân, những khoảnh khắc lóe sáng đơn lẻ sẽ chưa đủ để biến họ thành một ứng viên thực sự cho đỉnh cao.