Một trong những mục tiêu quan trọng của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam là giành lại huy chương vàng bóng đá nữ tại SEA Games 34. Ông Hoàng Văn Phúc chia sẻ điều này trong buổi lễ ký kết hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Bản hợp đồng bắt đầu từ ngày 1/5 và kéo dài đến hết SEA Games 34. Sau giải, hai bên sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả thi đấu của đội tuyển để ngồi lại đàm phán về tương lai.
Tiếp quản di sản của HLV Mai Đức Chung
Việc kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung được chính ông Hoàng Văn Phúc thừa nhận là áp lực lớn với bất kỳ đồng nghiệp nào. Ông gọi người tiền nhiệm là “huyền thoại bóng đá nữ Việt Nam”, nhắc lại quá trình dài dẫn dắt đội tuyển cùng rất nhiều thành tích, đặc biệt là tấm vé dự World Cup. Ông Phúc cho biết đã có 1,5 năm làm quen với tuyển nữ, trong thời gian đó luôn nhận được sự chỉ bảo nhiệt tình từ ông Chung, qua đó học hỏi nhiều điều về bóng đá nữ.
Tự tin từ nền tảng bóng đá nam
Ông Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh bản thân đã làm bóng đá nam nhiều năm ở các cấp độ đội tuyển trẻ và câu lạc bộ, nên có cơ sở để tự tin tiếp quản đội tuyển nữ. Ông nhắc lại kinh nghiệm lâu năm khi từng dẫn dắt U16, U23 và đội tuyển quốc gia nam, cũng như thành tích vô địch V.League cùng Quảng Nam. Theo ông, huấn luyện viên Mai Đức Chung là người đáng kính và luôn sẵn sàng hỗ trợ ông ở bất kỳ thời điểm nào.
Niềm tin vào ý chí cầu thủ nữ và kế hoạch nhân sự
Nhà cầm quân sinh năm 1966 cho biết mình đã làm bóng đá gần 40 năm và thời gian qua đã làm quen với bóng đá nữ. Ông đánh giá cầu thủ nữ Việt Nam có ý chí tuyệt vời, rất bền bỉ, tinh thần cầu tiến cao. Ông tin rằng nếu phân tích tốt đối thủ, chuẩn bị tốt cho giải đấu thì đội sẽ có kết quả tích cực. Sắp tới, ông sẽ trực tiếp tìm kiếm cầu thủ từ các giải trẻ, giải nữ vô địch quốc gia và cả nguồn cầu thủ nữ Việt kiều. Ông khẳng định bóng đá nam đã làm điều này, và nếu bóng đá nữ có cầu thủ tốt thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ ủng hộ, với hy vọng trong tương lai họ sẽ được cống hiến cho đội tuyển.