Thách thức từ hàng thủ
Dù cơ hội vô địch đang rộng mở, U22 Việt Nam vẫn phải đối diện với những vấn đề cố hữu, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Khả năng chống bóng bổng của Lý Đức và các đồng đội chưa thực sự chắc chắn, trong khi sự tập trung ở những thời điểm then chốt vẫn là dấu hỏi lớn. Những khoảng trống ở hai biên và sự lúng túng khi bị đối phương pressing ngay trên phần sân nhà đã nhiều lần khiến đội bóng rơi vào thế bị động, tiềm ẩn nguy cơ thủng lưới bất cứ lúc nào.
Yếu tố sáng tạo trên hàng công
Không chỉ phòng ngự, hàng công của U22 Việt Nam cũng cần sự tươi mới và đột phá hơn nữa. Các pha phối hợp, dứt điểm và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công vẫn thiếu sự sắc bén, khiến đội bóng chưa thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt trước các đối thủ mạnh. Nếu không cải thiện, việc tận dụng cơ hội để ghi bàn và kiểm soát thế trận sẽ là thách thức lớn khi đối đầu U22 Hàn Quốc.
Thắng chính mình trước khi nghĩ đến đối thủ
Trước trận đấu quyết định, điều quan trọng nhất với U22 Việt Nam không chỉ là chiến thắng đối thủ mà còn là vượt qua chính mình. Việc khắc phục triệt để những điểm yếu về vị trí, chuyền bóng và sự phối hợp giữa các tuyến sẽ là chìa khóa để đội bóng hướng tới thành công thực sự. Chỉ khi hoàn thiện bản thân, U22 Việt Nam mới có thể nghĩ đến việc nâng cúp và tạo dựng nền tảng vững chắc cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.