Cái kết đượm buồn của Salah trong trận đấu cuối cùng tại cúp C1 cho Liverpool

Mơ lật ngược Bayern ngay tại Allianz Arena là điều không tưởng với Real Madrid

Casemiro sắp sang Mỹ: Lương gấp đôi, áo đấu bán chạy, Beckham “chốt đơn”

Mai Thủy

Ghi bàn "như máy", Kane vẫn bị chuyên gia chỉ ra lý do khó đoạt QBV

Harry Kane đang chơi mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp trong màu áo Bayern Munich, nhưng lại không được đánh giá cao ở cuộc đua Quả bóng Vàng. Cựu trung vệ Robert Huth cho rằng rào cản lớn nhất của tiền đạo người Anh nằm ở việc anh thiếu những khoảnh khắc mang màu sắc “ma thuật” như các siêu sao hàng đầu.

Hiệu suất khủng khiếp tại Bayern Munich

Kane chuyển đến Bayern Munich với mức phí 95 triệu euro và lập tức bùng nổ. Tính đến hiện tại, tiền đạo 32 tuổi đã ghi 49 bàn và có 5 kiến tạo sau 41 trận trên mọi đấu trường. Những con số này đưa anh trở thành ứng viên số một cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu. Với phong độ ấy, Kane nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều chuyên gia, trong đó có Peter Crouch, cho cuộc đua Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Thiếu “khoảnh khắc ma thuật” trong mắt Robert Huth

Dù vậy, Robert Huth lại nhìn Kane bằng lăng kính khắt khe hơn. Chia sẻ với Casino.org, Huth cho rằng Kane đang thua thiệt trong những cuộc bầu chọn mang nặng yếu tố cảm xúc. Ông so sánh với Lionel Messi, Kylian Mbappe hay trước đây là Cristiano Ronaldo – những người thường xuyên tạo ra các pha bóng phi thường, từ dẫn bóng từ sân nhà, vượt qua hàng loạt hậu vệ đến dứt điểm vào góc chữ A. Theo Huth, Kane không thường xuyên ghi những bàn thắng kiểu “quyến rũ” như vậy.

Giữa cầu thủ hiệu quả và siêu sao của khoảnh khắc

Huth nhấn mạnh ông không hề hạ thấp Kane, mà chỉ chỉ ra sự khác biệt giữa một cầu thủ cực kỳ hiệu quả và một siêu sao của những khoảnh khắc khiến người xem phải sững sờ. Ông khẳng định Kane là cầu thủ xuất sắc, nhưng những pha bóng khiến khán giả phải thốt lên “Oa!” lại đang thiếu vắng. Trong bối cảnh đó, Kane vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Bayern Munich. Sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi, Bayern nắm lợi thế trước Real Madrid tại Bernabeu. Nếu Kane tiếp tục tỏa sáng và giúp Bayern tiến sâu, sức nặng từ danh hiệu tập thể sẽ là câu trả lời trực tiếp nhất cho những hoài nghi mà Huth nêu ra.

0
361 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra ngày 9/5 tại Riyadh, Saudi Arabia. Đây là cột mốc mở ra hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục của thầy trò HLV Kim Sang Sik, trong bối cảnh sự quan tâm của người hâm mộ đang dồn mạnh về phía đội tuyển Việt Nam.

Bước nhảy trên bảng xếp hạng FIFA

Nhờ những kết quả tích cực thời gian qua, đội tuyển Việt Nam tăng 9 bậc, trở lại top 100 thế giới với vị trí 99 trên bảng xếp hạng FIFA. Cột mốc này giúp đội tuyển chắc suất ở nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2027. Cùng nhóm với Việt Nam là Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan.

Nhóm hạt giống và nguy cơ bảng tử thần

Việc nằm ở nhóm 3 đồng nghĩa tuyển Việt Nam phải chuẩn bị cho lịch thi đấu nặng. Nhóm 1 quy tụ những ứng viên vô địch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và chủ nhà Saudi Arabia. Nhóm 2 cũng không dễ chịu với các đội giàu kinh nghiệm như Qatar, Iraq, Jordan. Nhóm cuối gồm Indonesia, Singapore, Triều Tiên và các đội vượt qua vòng play-off.

Kịch bản khó và cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang Sik

Theo giới chuyên môn, một bảng đấu “tử thần” có thể xuất hiện nếu Việt Nam chung bảng Nhật Bản, Iraq và Indonesia, những đối thủ từng chạm trán tại Asian Cup 2023. Ở chiều ngược lại, nếu lá thăm thuận lợi, đội tuyển có thể rơi vào bảng được đánh giá vừa sức hơn với Uzbekistan, Syria và Singapore. Mục tiêu của HLV Kim Sang Sik là giúp đội tuyển Việt Nam tiến sâu nhất có thể tại giải diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Nếu duy trì phong độ ổn định và có kết quả bốc thăm thuận lợi, “Những chiến binh sao vàng” hướng tới vòng đấu loại trực tiếp và cơ hội phá mốc hạng 92 thế giới từng đạt trước đây. Toàn bộ các trận đấu Asian Cup 2027 sẽ tổ chức tại ba thành phố lớn của Saudi Arabia: Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Bayern bước vào lượt về tứ kết Champions League với lợi thế lớn sau khi thắng Real Madrid 2-1 ngay tại Bernabeu. Luis Diaz và Harry Kane giúp đội bóng Đức dẫn 2-0 chỉ sau 46 phút, trước khi Kylian Mbappe rút ngắn cho Real. Trở lại Allianz, Bayern có điểm tựa sân nhà, nhưng Arjen Robben nhắc lại rằng tỷ số lượt đi chưa phản ánh hết cục diện trận đấu.

Neuer 40 tuổi và trận đấu giữ lợi thế cho Bayern

Chia sẻ với trang chủ Bayern, Robben đánh giá đội bóng cũ chơi tốt ở lượt đi, nhưng nhấn mạnh vai trò then chốt của Manuel Neuer. Anh cho rằng nếu không có thủ môn 40 tuổi, Bayern có thể đã thủng lưới nhiều hơn một bàn. Neuer được bầu là cầu thủ hay nhất trận, và với Robben, anh vẫn là “thủ môn hay nhất thế giới”. Cựu danh thủ nói không bất ngờ với màn trình diễn đó, chỉ thấy vui cho người đồng đội cũ.

Real luôn là mối đe dọa ở Champions League

Robben nhìn nhận lợi thế hiện tại là quan trọng nhưng chưa đủ để Bayern an tâm. Anh nhắc lại bản lĩnh và khả năng trừng phạt sai lầm của Real ở Champions League. Theo Robben, Bayern phải tỉnh táo và tập trung suốt 90-95 phút, bởi Real có thể lùi sâu, chờ đợi rồi tung ra những pha phản công bất ngờ. Đôi khi họ chỉ cần một, hai khoảnh khắc, nhất là khi sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc.

Niềm tin tuyệt đối vào Bayern, nhưng vẫn dè chừng biến số

Dù đánh giá cao Real, Robben vẫn khẳng định khi được yêu cầu dự đoán: “Bayern sẽ thắng”. Anh cho rằng đội bóng hiện tại chắc chắn, vận hành trơn tru như một cỗ máy và có thể tiến xa. Tuy nhiên, Robben cũng nhắc đến những yếu tố khó lường như thẻ đỏ hay các tình huống bất ngờ. Với anh, nếu Bayern giữ được sự tập trung trọn vẹn 95 phút, chỉ có một đội bước ra với chiến thắng.

Xem thêm
0
141 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Viktor Axelsen thông báo giải nghệ trên mạng xã hội, gọi đây là quyết định khó khăn nhất sự nghiệp. Anh viết, hôm nay không phải ngày dễ dàng, khi những vấn đề tái phát ở lưng khiến anh không còn có thể tập luyện và thi đấu ở cấp độ cao nhất. Axelsen nhấn mạnh cơ thể không cho phép anh tiếp tục, dù bản thân đã cố gắng hết sức.

Chấn thương lưng chặn đứng nỗ lực trở lại

Axelsen không thi đấu từ tháng 10/2025, sau giải Đan Mạch Mở rộng. Trước đó, anh phẫu thuật lưng vào tháng 4/2025 và bước vào quá trình hồi phục dài. Nỗ lực trở lại bất thành khi cơn đau tái phát, khiến anh không thể đạt thể trạng cần thiết. Các bác sĩ cảnh báo, nếu tiếp tục thi đấu, anh có nguy cơ phải phẫu thuật thêm, thậm chí đối mặt với những can thiệp nghiêm trọng hơn.

Cơ thể buộc phải dừng lại

Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ phẫu thuật và đội ngũ y tế, Axelsen đi đến kết luận không thể tiếp tục thi đấu. Anh chia sẻ, với tình trạng hiện tại, việc tiếp tục ra sân là không thể, bởi cơ thể đang nói rằng anh phải dừng lại. Hình ảnh Axelsen thi đấu trận chung kết đơn nam Olympic Paris 2024 với Kunlavut Vitidsarn tại nhà thi đấu Porte de La Chapelle, Paris ngày 5/8/2024, giờ trở thành một trong những dấu mốc lớn cuối cùng trong sự nghiệp.

Cảm xúc lẫn lộn trong ngày chia tay

Axelsen thừa nhận có lúc cảm thấy quyết định này không công bằng. Tuy vậy, anh nhìn lại hành trình với niềm vui và sự biết ơn. Anh nói cơ thể đã làm việc phi thường trong nhiều năm, và bản thân thấy mình may mắn vì được thi đấu, tập luyện và giành nhiều danh hiệu lớn trước khi phải dừng lại.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Bóng đá đôi khi thật đẹp khi các cầu thủ hướng về nhau như thế này!

Xem thêm
0
47 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Phiên tòa xét xử lại 7 nhân viên y tế liên quan đến cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona năm 2020 chính thức bắt đầu ngày 14/4 tại Argentina. Ngay phần mở đầu, phía công tố đưa ra loạt cáo buộc gay gắt, đặt dấu hỏi lớn về cách chăm sóc y tế dành cho biểu tượng bóng đá của đội tuyển vô địch World Cup 1986.

Công tố nói về “cái chết có thể tránh được”

Công tố viên Patricio Ferrari khẳng định Maradona “bắt đầu cận kề cái chết từ 12 giờ trước đó” và nếu được chuyển viện kịp thời, ông “đã có thể sống”. Ông Ferrari cáo buộc các bị cáo có hàng loạt thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình điều trị, gọi đây là một ca “chăm sóc tàn nhẫn và vô trách nhiệm”, là “một nhóm làm việc tùy tiện, thiếu chuyên môn”.

Cáo buộc, phản biện và mức án treo lơ lửng

Bảy nhân viên y tế, gồm bác sỹ, y tá và chuyên gia tâm lý, bị truy tố tội “ngộ sát có chủ ý gián tiếp”, tức được cho là nhận thức được nguy cơ tử vong nhưng không hành động phù hợp. Luật sư Fernando Burlando, đại diện cho hai con gái của Maradona là Dalma và Gianinna, cho rằng trong suốt nhiều ngày, không ai kiểm tra tim cho ông và nhấn mạnh “ông ấy đã có rất nhiều cơ hội sống sót, nhưng đã bị tước mất”.

Bối cảnh cái chết gây chấn động

Maradona qua đời ngày 25/11/2020 ở tuổi 60 do suy tim kèm phù phổi, sau nhiều giờ đau đớn tại nơi điều trị tư nhân ở Tigre, ngoại ô Buenos Aires, khi đang hồi phục sau ca phẫu thuật thần kinh. Cái chết của ông từng khiến Argentina để quốc tang 3 ngày và tổ chức lễ viếng tại Phủ Tổng thống, tạo nên làn sóng phẫn nộ và đòi hỏi làm rõ trách nhiệm y tế quanh những giờ phút cuối cùng của huyền thoại.

Xem thêm
1
6,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật