Quan điểm gây tranh cãi của Tebas
Trong một hội nghị về kinh doanh và thể thao do Financial Times tổ chức tại London ngày 26/2, chủ tịch La Liga Javier Tebas đã thẳng thắn bày tỏ sự hoài nghi về việc PSG và chủ tịch Nasser Al-Khelaifi trở thành hình mẫu lãnh đạo cho quy định công bằng tài chính (FFP) của bóng đá châu Âu. Tebas cho rằng việc này là "nực cười", bởi PSG từng nhiều lần bị cáo buộc vi phạm FFP trong quá khứ, đặc biệt dưới thời các ông chủ Qatar tiếp quản từ năm 2011.
Lịch sử vi phạm FFP của PSG
Tebas nhấn mạnh, dù hiện tại PSG kiểm soát chi tiêu, nhưng trong suốt một thập kỷ qua, đội bóng này liên tục "bung lụa" với các thương vụ chuyển nhượng đình đám và những hợp đồng tài trợ gây tranh cãi. Năm 2014, PSG từng bị UEFA phạt 24 triệu USD và giới hạn ngân sách chuyển nhượng. Đỉnh điểm là vụ chuyển nhượng Neymar năm 2017, khi PSG bị nghi ngờ lách luật bằng hợp đồng đại sứ hình ảnh World Cup 2022 trị giá 355 triệu USD, giúp cầu thủ tự phá vỡ hợp đồng với Barcelona.
Chỉ trích sự thiếu minh bạch
Không chỉ dừng lại ở PSG, Tebas còn lên tiếng về sự thiếu minh bạch trong các thỏa thuận giữa UEFA, Real Madrid và Hiệp hội các CLB châu Âu (EFC) – nơi Al-Khelaifi giữ vai trò chủ tịch. Ông cho rằng các quyết định lớn ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp bóng đá lại được thông qua mà không có sự công khai cần thiết, khiến các bên liên quan khác bị đặt ngoài cuộc.
Quan điểm về vai trò lãnh đạo
Tebas kết luận rằng PSG và Al-Khelaifi không đủ tư cách để trở thành hình mẫu cho FFP, đồng thời cảnh báo về nguy cơ các giá trị thể thao bị lu mờ bởi những chiêu trò tài chính và sự thiếu minh bạch trong quản lý bóng đá châu Âu hiện nay.