Tiềm năng được phát hiện từ sớm
Năm 2019, khi khóa 4 Học viện HAGL có chuyến tập huấn kéo dài một tháng tại Hà Lan, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có cơ hội quý giá được các chuyên gia của Feyenoord – CLB từng vô địch Champions League năm 1970 – trực tiếp theo dõi và đánh giá. Đây là một bước ngoặt quan trọng, bởi những nhận xét chuyên môn từ môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu đã giúp các cầu thủ nhận diện rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
Những nhân tố chủ chốt được mài giũa
Trong số các cầu thủ được Feyenoord đánh giá cao, thủ thành Trần Trung Kiên nổi bật nhờ thể hình lý tưởng và sải tay dài – những tố chất hiếm có ở bóng đá Việt Nam. Bản đánh giá của Feyenoord chỉ ra anh cần cải thiện phản xạ và khả năng chơi chân, những yếu tố quyết định với thủ môn hiện đại. Sáu năm sau, tại SEA Games 33, Trung Kiên đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc, trở thành chốt chặn vững chắc giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng.
Trung vệ hiện đại và sự trưởng thành vượt bậc
Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Nhật Minh được ví như “viên ngọc thô” với tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng chọn vị trí thông minh và những đường chuyền dài phát động tấn công chuẩn xác. Dù từng bị nhận xét là dè dặt trong giao tiếp, Nhật Minh giờ đây đã trưởng thành, trở thành thủ lĩnh phòng ngự đáng tin cậy.
Hiệu quả của lộ trình phát triển bài bản
Không chỉ ở hàng thủ, các cầu thủ tấn công như Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thái Quốc Cường cũng từng nhận được những lời khuyên quý giá về thể chất và bản lĩnh thi đấu. Sự trưởng thành của họ tại SEA Games 33 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc tiếp cận môi trường bóng đá đỉnh cao từ sớm, khẳng định giá trị của một lộ trình phát triển bài bản và chuyên nghiệp.