Chính sách nhân sự mới gây chú ý
Đợt tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu tại FIFA Days tháng 3 đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông khu vực, đặc biệt khi HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập hai cầu thủ gốc Brazil là Xuân Son và Hoàng Hên. Động thái này được xem là bước đi mới trong chính sách nhân sự, mở ra xu hướng "Brazil hóa" trong đội hình tuyển Việt Nam. Sự thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, trong đó có trang Mr. AEC Football của Thái Lan.
Thái độ cởi mở từ người hâm mộ Thái Lan
Điều đáng chú ý là cộng đồng cổ động viên Thái Lan lại thể hiện thái độ khá khách quan và tích cực trước sự kiện này. Trái với những phản ứng gay gắt thường thấy giữa hai nền bóng đá đối địch, nhiều ý kiến từ xứ Chùa Vàng cho rằng việc tận dụng nguồn lực cầu thủ gốc Brazil là hợp lý, miễn là tuân thủ các quy định của FIFA. Họ nhấn mạnh rằng Xuân Son và Hoàng Hên đã sinh sống, thi đấu tại Việt Nam đủ 5 năm và quy trình nhập tịch diễn ra minh bạch, không có dấu hiệu gian lận giấy tờ.
So sánh với bóng đá Malaysia
Dư luận Thái Lan cũng không ngần ngại so sánh sự minh bạch của Việt Nam với những bê bối nhập tịch gần đây của Malaysia. Theo họ, sự rõ ràng trong hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch Việt Nam là điểm khác biệt lớn, giúp bóng đá Việt Nam giữ được uy tín và bản sắc trong quá trình hội nhập.
Xu thế tất yếu của bóng đá hiện đại
Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch được xem là xu thế tất yếu, giúp các đội tuyển tăng cường sức mạnh mà vẫn duy trì bản sắc dân tộc. Trong khi tuyển Việt Nam đã chắc suất dự Asian Cup 2027, tuyển Thái Lan lại đối mặt áp lực lớn khi buộc phải thắng Turkmenistan để nuôi hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.