Con đường pháp lý chưa khép lại
Dù Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) được xem là nơi giải quyết cuối cùng các tranh chấp thể thao, nhưng với vụ việc của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), cánh cửa pháp lý vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Theo phân tích của một luật sư thể thao Malaysia, nếu FAM thất bại trong việc kháng cáo tại CAS liên quan đến án phạt của FIFA về bê bối làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, họ vẫn có thể tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ.
Giới hạn của Tòa án Liên bang Thụy Sĩ
Tuy nhiên, việc kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ không đồng nghĩa với việc vụ án sẽ được xét xử lại từ đầu hoặc đánh giá lại các chứng cứ. Phạm vi xem xét của tòa án này chỉ giới hạn ở những sai phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, chứ không can thiệp vào bản chất vụ việc hay các phán quyết chuyên môn của CAS. Điều này khiến khả năng lật ngược tình thế của FAM trở nên rất mong manh.
Chiến lược “câu giờ” và hệ lụy
Việc FAM tiếp tục kháng cáo có thể giúp họ kéo dài thời gian thực thi án phạt, nhưng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong nước. Nhiều chuyên gia và người hâm mộ cho rằng, thay vì “câu giờ” và tốn kém chi phí, FAM nên dũng cảm nhận lỗi, sửa sai để bóng đá Malaysia sớm ổn định và phát triển trở lại.
Áp lực từ AFC và hệ quả với tuyển Việt Nam
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đang chờ phán quyết cuối cùng từ CAS để kịp thời xử lý trước trận tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu kháng cáo thất bại, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam, thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu.