Trước lễ bốc thăm Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 10/5, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã phân chia các đội tuyển vào 4 nhóm hạt giống. Đội tuyển Việt Nam góp mặt ở nhóm 3, cùng với những đối thủ quen mặt trong khu vực và châu lục.
Nhóm 3 và những đối thủ duyên nợ
Ở nhóm 3, Việt Nam đứng chung với Thái Lan và Trung Quốc, hai đội tuyển nhiều lần chạm trán ở các giải đấu lớn nhỏ. Việc được xếp vào nhóm này giúp Việt Nam tránh phải đối đầu với họ ngay từ vòng bảng. Đồng thời, vị trí nhóm 3 cũng phản ánh tương quan của Việt Nam so với phần còn lại, khi được đánh giá cao hơn các đội thuộc nhóm 4.
Nhóm 4 và lợi thế tương quan cho Việt Nam
Nhóm 4 gồm các đội như Indonesia, Triều Tiên, Singapore, Kuwait hay Kyrgyzstan. Về mặt chuyên môn, Việt Nam được coi là mạnh hơn những cái tên này. Nếu bốc thăm đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik chung bảng với các đại diện nhóm 4 nói trên, cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp sẽ sáng hơn. Trong bối cảnh chắc chắn phải gặp hai đội mạnh từ nhóm 1 và nhóm 2, việc sở hữu lợi thế tương quan trước đối thủ nhóm 4 là chi tiết quan trọng với đội tuyển Việt Nam.