World Cup luôn được xem là sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất từ khắp các châu lục. Tuy vậy, trong lịch sử hơn 90 năm của giải đấu, đã có nhiều trường hợp những đội tuyển nổi tiếng không xuất hiện tại vòng chung kết dù hoàn toàn có cơ hội tham dự. Lý do có thể đến từ chính trị, tài chính, chiến tranh hay những tranh cãi với cơ quan quản lý bóng đá. Dưới đây là sáu đội tuyển từng nói “không” với FIFA World Cup, để lại những câu chuyện đặc biệt trong lịch sử giải đấu.
Ấn Độ - World Cup 1950
Trường hợp của đội tuyển India national football team tại kỳ World Cup 1950 thường được nhắc đến như một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất của lịch sử bóng đá. Sau khi nhiều đội bóng rút lui khỏi giải đấu tổ chức tại Brazil, Ấn Độ bất ngờ được trao suất tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá nước này cuối cùng lại quyết định không cử đội tuyển đến Nam Mỹ.
Nguyên nhân của quyết định này vẫn còn nhiều tranh luận. Một số nguồn cho rằng chi phí di chuyển quá lớn so với khả năng tài chính lúc đó. Một giả thuyết khác nói rằng quy định của FIFA buộc cầu thủ phải mang giày thi đấu trong khi nhiều cầu thủ Ấn Độ quen đá chân trần. Dù lý do chính xác là gì, việc từ chối tham dự đã khiến Ấn Độ bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong lịch sử được góp mặt tại World Cup.
Thổ Nhĩ Kỳ - World Cup 1950
Cũng tại giải đấu năm 1950, đội tuyển Turkey national football team đã giành quyền tham dự sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Âu. Tuy nhiên, giống như Ấn Độ, họ cuối cùng cũng quyết định rút lui trước khi giải khởi tranh.
Thời điểm đó, việc di chuyển từ châu Âu sang Nam Mỹ là hành trình dài và tốn kém, trong khi nguồn lực tài chính của liên đoàn còn hạn chế. Vì thế Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn không tham dự. Quyết định này khiến cơ cấu bảng đấu của giải phải thay đổi, đồng thời phản ánh rằng World Cup giai đoạn đầu vẫn gặp nhiều khó khăn về tổ chức và hậu cần.
Uruguay - World Cup 1934
Đội tuyển Uruguay national football team là nhà vô địch của kỳ World Cup đầu tiên năm 1930. Tuy nhiên khi giải đấu năm 1934 được tổ chức tại Ý, Uruguay lại quyết định không tham dự.
Lý do chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn giữa các khu vực. Năm 1930, nhiều đội tuyển châu Âu đã từ chối sang Nam Mỹ thi đấu vì quãng đường quá xa. Uruguay cảm thấy không được tôn trọng và coi việc tẩy chay World Cup 1934 là hành động đáp trả. Đây được xem là một trong những cuộc tẩy chay mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế.
Argentina - World Cup 1938
Sau kỳ World Cup 1934 ở châu Âu, các quốc gia Nam Mỹ tin rằng giải đấu tiếp theo sẽ quay trở lại khu vực của họ. Tuy nhiên FIFA lại quyết định trao quyền đăng cai World Cup 1938 cho Pháp.
Quyết định này khiến Argentina national football team vô cùng thất vọng. Họ cho rằng FIFA đã phá vỡ nguyên tắc luân phiên giữa châu Âu và Nam Mỹ. Vì vậy Argentina lựa chọn không tham dự giải đấu để phản đối quyết định này. Một số đội tuyển Nam Mỹ khác cũng cân nhắc hành động tương tự, nhưng Argentina là đội nổi bật nhất trong cuộc tẩy chay đó.
Tây Ban Nha - World Cup 1938
Nếu Argentina vắng mặt vì bất đồng với FIFA thì trường hợp của Spain national football team lại xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Vào thời điểm World Cup 1938 diễn ra, Tây Ban Nha đang chìm trong cuộc nội chiến khốc liệt.
Cuộc chiến khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhiều hoạt động xã hội và thể thao bị đình trệ hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, việc cử đội tuyển tham dự một giải đấu quốc tế là điều không thể. Vì vậy Tây Ban Nha buộc phải vắng mặt tại World Cup năm ấy.
Áo - World Cup 1938
Câu chuyện của đội tuyển Austria national football team tại World Cup 1938 là một trong những chương gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá châu Âu. Ngay trước khi giải đấu diễn ra, sự kiện Anschluss xảy ra khi Đức Quốc xã sáp nhập Áo.
Sau sự kiện này, đội tuyển Áo bị giải thể và nhiều cầu thủ buộc phải gia nhập đội tuyển Đức. Một số cầu thủ từ chối thi đấu trong màu áo mới và chấm dứt sự nghiệp quốc tế. Sự kiện này khiến bóng đá Áo mất đi một thế hệ tài năng, đồng thời trở thành một trong những dấu mốc đen tối nhất liên quan đến World Cup.