Phán quyết tạm thời và những hệ lụy tiềm ẩn
Việc CAS tạm thời cho phép 7 cầu thủ nhập tịch trở lại thi đấu đã mở ra hy vọng ngắn hạn cho Malaysia trước trận gặp Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một canh bạc đầy rủi ro. Các chuyên gia như Zakaria Rahim và Tổng thư ký AFC Windsor John Paul đều cảnh báo, việc tạm hoãn thi hành án phạt không đồng nghĩa với việc các cầu thủ này đã hoàn toàn hợp lệ. Nếu phiên điều trần cuối cùng của CAS vào ngày 26/2 có kết quả bất lợi, mọi thành tích của Malaysia khi sử dụng nhóm cầu thủ này đều có thể bị hủy bỏ.
Nguy cơ bị xử thua và hậu quả nặng nề
Theo quy định của FIFA, bất kỳ đội bóng nào sử dụng cầu thủ không đủ tư cách sẽ bị xử thua 0-3. Điều này đồng nghĩa, nếu Malaysia mạo hiểm sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với Việt Nam và sau đó bị kết luận sai phạm, họ sẽ phải trả giá đắt bằng việc mất trắng điểm số, thậm chí ảnh hưởng đến cả chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Đây là nguy cơ hiện hữu, khiến mọi quyết định về nhân sự của HLV Peter Cklamovski trở nên vô cùng nhạy cảm và áp lực.
Lời kêu gọi thận trọng từ lãnh đạo
Trước tình hình này, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Taufiq Johari, đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan hành động thận trọng, tránh để bóng đá nước nhà rơi vào cảnh "tham bát bỏ mâm". Việc khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ được đặt lên hàng đầu, bởi bất kỳ sai lầm nào lúc này đều có thể khiến Malaysia chịu thiệt hại nặng nề cả về thành tích lẫn hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.