Rimario Gordon chia tay Thanh Hóa rất nhanh, nhưng tiền đạo người Jamaica gần như không rời Việt Nam. Bến đỗ mới được chờ đợi là Thể Công Viettel, đội bóng đang đặt mục tiêu cao ở V-League. Nhiều nguồn tin cho biết Rimario đã ở rất gần bản hợp đồng cho mùa giải 2026/27 với đội bóng áo lính.
Tái ngộ thầy cũ Velizar Popov
Điểm nhấn lớn nhất của thương vụ là cuộc tái hợp giữa Rimario và huấn luyện viên Velizar Popov. Cả hai từng làm việc cùng nhau ở Thanh Hóa. Khi đó, cá tính mạnh của chiến lược gia người Bulgaria kết hợp với bản năng săn bàn của Rimario tạo nên bộ đôi rất hiệu quả. Thanh Hóa dưới tay họ giành Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia, giai đoạn đỉnh cao hiếm có của đội bóng xứ Thanh.
Cuộc chia tay đột ngột với Thanh Hóa
Rimario rời Thanh Hóa trong bối cảnh không ai ngờ. Ngay trước buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Sông Lam Nghệ An vào trung tuần tháng 4, anh bất ngờ nói lời tạm biệt đồng đội và ra đi. Thời điểm đó, mùa giải vẫn còn tới 8 vòng đấu. Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chỉ xác nhận việc chia tay, từ chối nói sâu vì vướng điều khoản bảo mật trong hợp đồng thanh lý.
Lùm xùm tài chính và bước ngoặt mới
Trước khi chia tay, quan hệ giữa Rimario và Thanh Hóa đã có rạn nứt vì chuyện tài chính. Anh từng có giai đoạn không tập luyện, chỉ trở lại sau khi vấn đề lương thưởng được giải quyết. Có giả thuyết cho rằng Rimario chủ động ngừng thi đấu để chờ đủ điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng, thậm chí sẵn sàng đưa vụ việc lên FIFA nếu phát sinh tranh chấp. Sau tất cả, việc anh chọn Thể Công Viettel cho thấy quyết tâm trở lại sau chấn thương đứt dây chằng chéo tháng 9/2024. Mùa 2025/26, Rimario vẫn kịp ghi 4 bàn sau 11 trận ra sân.